Trong hội thảo ngày 13/8 về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Luật, đặc biệt là sự ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp quân đội.
Ông khẳng định rằng, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài, đều bình đẳng trước pháp luật. Mục tiêu là đảm bảo rằng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp phải được bảo toàn và phát triển, tạo ra công ăn việc làm, lợi nhuận, và đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy phát triển và tự chủ, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực khó và sáng tạo, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đặc biệt khi khối doanh nghiệp FDI đang chiếm ưu thế trong xuất khẩu.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đánh giá cao sự kế thừa và cải tiến của dự thảo Luật so với Luật hiện hành. Ông cho biết, Bộ Quốc phòng đã thực hiện kế hoạch sắp xếp lại và cơ cấu lại các tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, giảm từ 104 doanh nghiệp còn 54 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong số này, 40 doanh nghiệp hoạt động trực tiếp phục vụ quốc phòng và an ninh.
Thượng tướng bày tỏ mong muốn rằng, dự thảo Luật sẽ cân nhắc các chính sách sao cho phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp quân đội, đảm bảo việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước không chỉ đáp ứng các yêu cầu quy định mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.
P.V (t/h)