Thứ sáu 24/04/2026 21:34
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Đồng Nai theo đuổi mục tiêu phát triển có chọn lọc

Đồng Nai sẽ thay đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng chọn lọc các nhà đầu tư có công nghệ tốt hơn, không thâm dụng lao động, nâng cao chất lượng lao động…

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành một nền kinh tế năng động - là động lực tăng trưởng, hạt nhân phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cần thiết, phấn đấu để trở thành TP trực thuộc Trung ương giai đoạn 2030-2035.

Theo đó, tỉnh đề xuất 4 trụ cột phát triển, bao gồm: TP sân bay; Trung tâm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp hiện đại; Trung tâm đô thị - dịch vụ đẳng cấp và Nông nghiệp hiệu quả cao và bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, KCN Công nghệ cao Long Thành, KCN Lộc An Bình Sơn, huyện Long Thành,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, làm việc với chủ đầu tư KCN Công nghệ cao Long Thành và KCN Lộc An - Bình Sơn thuộc huyện Long Thành.

Năm 2024 phấn đấu GRDP Đồng Nai tăng trưởng 7%

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai Trần Quốc Tuấn, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 122,9 ngàn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu cả năm 2024 từ 6,5-7%).

Mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2023 (4,01%). Trong đó, khu vực công nghiệp tăng hơn 6,1%, khu vực dịch vụ tăng hơn 8,1% so với cùng kỳ.

Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 11,3 tỷ USD, tăng hơn 9% và nhập khẩu đạt gần 8,3 tỷ USD, tăng hơn 7,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện hơn 57,1 ngàn tỷ đồng, tăng gần 11,3% so với cùng kỳ.

Đến ngày 20/6, Đồng Nai thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng gần 926,2 triệu USD, có 47 dự án với tổng vốn đăng ký 565,17 triệu USD và 54 dự án tăng vốn thêm gần 361 triệu USD. Toàn tỉnh cũng có hơn 2.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục thống kê Đồng Nai Trần Quốc Tuấn nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi khá rõ, đặc biệt là đầu quý II.

Nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới với khối lượng lớn, một số ký được hợp đồng sản xuất đến hết năm và sang năm sau; do nhu cầu lao động cho sản xuất nên nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động với số lượng khá lớn.

Hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 có chuyển biến tích cực, do sự phục hồi của thị trường thế giới, trong đó đơn hàng xuất khẩu tăng. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh liên kết tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, các doanh nghiệp đã chú trọng khai thác thị trường nội địa, cũng như tận dụng lợi thế các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) nhằm tìm kiếm, tiếp cận đa dạng các thị trường để phát triển.

Ước tính, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 11.343,7 triệu USD, tăng 9,05% so cùng kỳ và đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu tăng trên 8%). Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 8.277,04 triệu USD, tăng 7,13% so cùng kỳ. Cán cân thương mại 6 tháng trên địa bàn đạt mức xuất siêu 3.066,7 triệu USD. Tính bình quân, mỗi tháng Đồng Nai xuất siêu khoảng 511 triệu USD và là địa phương duy trì cán cân xuất siêu liên tục trong 10 năm nay. Thị trường xuất khẩu của Đồng Nai tập trung chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Tuy nhiên, để có thể tiếp tục xu thế hồi phục, ông Tuấn cho rằng cần phải tập trung hỗ trợ, triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn, tiềm năng, phát huy hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận thương mại đã ký kết. Cần gia tăng hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn mới của nước đối tác xuất khẩu cũng là điều vô cùng cần thiết.

Thay đổi mô hình phát triển kinh tế

Báo cáo lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Trong đó, nêu rõ quan điểm: (1) Lấy người dân làm trung tâm; (2) Phát triển có chọn lọc; (3) Phát huy thế mạnh, tiềm năng; (4) Hướng tới tương lai; (5) Phát triển bền vững. Với tư duy đột phá, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, Đồng Nai xác định đến 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao; là đầu mối giao thương quốc tế và đô thị đẳng cấp, đáng sống; nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, thúc đẩy thực hiện hiệu quả, hướng tới mục tiêu Net-Zero vào năm 2050.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Đồng Nai được nâng cấp, phát triển đồng bộ, chất lượng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Trong đó, Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 cho Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam để triển khai dự án sân bay Long Thành với tổng diện tích 2.532ha, đạt tỷ lệ 100%; cơ bản hoàn thành việc thu hồi đất giai đoạn hai 2.400ha; khởi công xây dựng hai gói thầu Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, phối hợp triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng như Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã đưa vào sử dụng; Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cầu Phước An, đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành...

Đồng Nai, phát triển có chọn lọc, phát triển kinh tế, GRDP, công nghiệp, nông nghiệp
Dự án khu đô thị Aqua City nằm dọc sông Đồng Nai được triển khai “đón đầu” dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, có đường kết nối với TP HCM. Ảnh: TTXVN

"Sắp tới Đồng Nai sẽ thay đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng chọn lọc các nhà đầu tư có công nghệ tốt hơn, không thâm dụng lao động, nâng cao chất lượng lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động… Đây là thử thách mà lãnh đạo tỉnh và những nhà đầu tư mới phải nỗ lực" - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ với báo chí.

Nhà ga, sân bay Long Thành,Đồng Nai, phát triển có chọn lọc, phát triển kinh tế, GRDP, công nghiệp, nông nghiệp
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang hình thành. Ảnh: TTXVN

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ thay đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng chọn lọc các nhà đầu tư có công nghệ tốt hơn, không thâm dụng lao động, nâng cao chất lượng lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đây là thử thách mà lãnh đạo tỉnh và những nhà đầu tư mới phải nỗ lực hơn nữa - ông Lĩnh thông tin.

Đồng Nai là một trong 3 trung tâm có ngành công nghiệp hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam, được đánh giá là nơi cung ứng nguyên liệu đầu vào lớn và hiện đại hàng đầu của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt đã trở thành đối tác cung ứng cho những tập đoàn lớn như Samsung, Kenda, Vision, Mitsubishi, LG, Bosch...

Đây là tỉnh có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh mẽ với chiến lược bài bản, đưa địa phương này dần trở thành “thủ phủ” của ngành này ở nước ta. Hiện, Đồng Nai đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển xứng với kỳ vọng.

Là địa phương có số lượng công nhân cao, tỉnh đã ban hành nghị quyết về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, với mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu xây dựng khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội, từng bước đưa công nhân rời các khu nhà trọ ẩm thấp, chật chội.

Đồng Nai đã dành nhiều quỹ đất thu hút nhà đầu tư để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2030 xây dựng ít nhất 50.000 căn, đến 2030 đáp ứng 28% nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân. Riêng trong năm 2021, đã xây dựng 273 căn; năm 2022: 200 căn; năm 2023: 472 căn và đang chuẩn bị các dự án mới cho năm 2024.

"Chúng tôi sẽ xây dựng chính quyền Đồng Nai là một chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Xây dựng tỉnh Đồng Nai là đô thị đẳng cấp, đáng sống!"- ông Lĩnh cho biết.

Đồng Nai đang hướng đến chất lượng tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, đồng bộ các ngành và lĩnh vực, trong đó tập trung các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, thúc đẩy gia tăng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP (năng suất các nhân tố tổng hợp, phản ánh chiều sâu quá trình tăng trưởng).

Tái cơ cấu, đa dạng các loại hình sản xuất ngành nông nghiệp

Về nông nghiệp, cuối năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu là đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai theo hướng đa dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị kết hợp nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ.

Có 7 địa phương tham gia đề án này, gồm: TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất và Vĩnh Cửu. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp trong vùng đạt 290 - 300 triệu đồng/ha, GRDP bình quân đầu người trong vùng đạt 200 - 210 triệu đồng/người/năm.

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Đồng Nai đã chủ động triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, nhất là ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn như: trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, IoT, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc nông sản...

Đồng Nai là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn quả không ngừng tăng lên. Nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả bên cạnh hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, đã và đang phát triển du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp. Việc đầu tư khai thác du lịch miệt vườn có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với chỉ phát triển canh tác thuần túy.

Đồng Nai hiện đang đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ về số lượng sản phẩm OCOP với 150 sản phẩm được công nhận. Sự đa dạng về chủng loại với nhiều sản vật mang đặc trưng của các địa phương đã được chứng nhận an toàn là thế mạnh cần được khai thác thành sản phẩm phục vụ nhu cầu ẩm thực, tiêu dùng của khách du lịch như: khô cá kìm, hạt sen, bưởi, gà thảo mộc, sản phẩm chế biến từ quả ca cao, trái cây chế biến…

Nhờ đó, 6 tháng năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng hơn 8,9% GRDP, đạt gần 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,42% so với cùng kỳ, góp phần vào sự tăng trưởng chung của kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Riêng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 22,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,34%. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ đều đạt tăng trưởng tốt.

Đồng Nai đang phát triển đúng hướng. Với sự tăng trưởng kinh tế liên tục, đời sống nhân dân tỉnh Đồng Nai không ngừng được cải thiện. Chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của Đồng Nai đạt gần 140 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và xong chạy thử trước 31/8/2026. Đến ngày 2/9/2026, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên, sẽ là một động lực quan trọng đưa Đồng Nai phát triển đúng hướng và bền vững.

Hướng tới xây dựng đô thị hiện đại

Trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, Đồng Nai xác định sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đến năm 2030 trở thành địa phương có quy mô kinh tế thứ 3 cả nước và là một trong 10 thành phố đáng sống nhất châu Á.

Mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Kinh tế phát triển năng động và đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế.

Đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành TP trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại.

Xây dựng các khu công nghiệp xanh, thực hiện chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo lộ trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải các-bon. Tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao, công nghệ mới, thân thiện môi trường, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Xây dựng khu trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ thông tin tập trung, các dự án chuyển đổi số, phát triển các tổ hợp giáo dục, đào tạo chuyên sâu cho Vùng Đông Nam Bộ.

Đồng Nai phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 14.650 USD.

Bài liên quan
Tin bài khác
Hơn 2.700 tỷ đồng dự án được bàn thảo tại Cà phê Doanh nhân Phú Thọ

Hơn 2.700 tỷ đồng dự án được bàn thảo tại Cà phê Doanh nhân Phú Thọ

Chương trình Cà phê Doanh nhân tại Phú Thọ ghi nhận nhiều kiến nghị thực tiễn từ doanh nghiệp, trong đó nổi bật là đề xuất dự án du thuyền hơn 2.700 tỷ đồng.
Doanh nghiệp trước cơ hội bứt phá từ “động lực kép” năng lượng sạch và tài chính xanh

Doanh nghiệp trước cơ hội bứt phá từ “động lực kép” năng lượng sạch và tài chính xanh

Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và tài chính xanh đang mở ra cơ hội tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp Việt thực thi ESG hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững.
Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt vốn ngoài Nhà nước

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt vốn ngoài Nhà nước

Sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 với tỷ lệ tán thành rất cao (482/484 đại biểu, đạt 99,58%).
Kéo dài ưu đãi thuế xe điện đến 2030: Tạo “khoảng đệm” thúc đẩy chuyển đổi xanh

Kéo dài ưu đãi thuế xe điện đến 2030: Tạo “khoảng đệm” thúc đẩy chuyển đổi xanh

Sáng 24/4, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó đáng chú ý là việc kéo dài chính sách ưu đãi thuế xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030.
Chính thức bỏ ngưỡng “cứng” 500 triệu đồng/năm doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Chính thức bỏ ngưỡng “cứng” 500 triệu đồng/năm doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Quốc hội vừa đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế quan trọng, chính thức bỏ quy định mức doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thay vào đó, thẩm quyền xác định ngưỡng này được giao cho Chính phủ Việt Nam, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ.
Sẽ thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương từ 1/10/2026

Sẽ thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương từ 1/10/2026

Sáng 24/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công với 467/484 đại biểu tán thành (chiếm 96,8%). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và được triển khai thí điểm đến hết ngày 30/9/2028.
Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa - xung lực mới cho động lực nội sinh quốc gia

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa - xung lực mới cho động lực nội sinh quốc gia

Sáng 24/4, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu, đạt 95,4%), thể hiện quyết tâm chính trị trong việc hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực cho lĩnh vực được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội.
Tranh luận ngưỡng doanh thu chịu thuế: Quốc hội đề nghị “giữ quyền” bằng khung luật

Tranh luận ngưỡng doanh thu chịu thuế: Quốc hội đề nghị “giữ quyền” bằng khung luật

Tranh luận tại Quốc hội Việt Nam ngày 23/4 tập trung vào việc xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó nhiều ý kiến đề nghị luật cần quy định khung cụ thể để vừa bảo đảm tính linh hoạt điều hành, vừa giữ vững thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực thuế.
Sáng nay 24/4, bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay 24/4, bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, biểu quyết nhiều dự luật, nghị quyết quan trọng và tiến hành phiên bế mạc từ 10h30.
Hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng: Hơn 3.300 tỷ đồng đã giải ngân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng: Hơn 3.300 tỷ đồng đã giải ngân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tính đến ngày 23/4, hai dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương và Tân Phú – Bảo Lộc đã giải ngân tổng cộng hơn 3.306 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô 2026, trao cơ chế đặc thù cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô 2026, trao cơ chế đặc thù cho Hà Nội

Với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối, Luật Thủ đô 2026 chính thức được thông qua, tạo hành lang pháp lý mới để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý, phát triển và triển khai các dự án lớn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát chặt giá cả, không để tăng giá bất hợp lý theo chi phí

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát chặt giá cả, không để tăng giá bất hợp lý theo chi phí

Trước áp lực “nhập khẩu lạm phát” từ bên ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động điều hành giá, tăng cường giám sát thị trường và không để doanh nghiệp lợi dụng biến động chi phí để tăng giá không hợp lý.
Quốc hội bàn ưu đãi xe điện: Không thể thiếu cơ chế thu hồi pin thải

Quốc hội bàn ưu đãi xe điện: Không thể thiếu cơ chế thu hồi pin thải

Bên cạnh đề xuất kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin đến hết năm 2030, tại kì hợp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chính sách hỗ trợ thị trường chỉ thực sự bền vững khi đi kèm trách nhiệm thu hồi, tái chế pin sau sử dụng. Đây được xem là mắt xích quan trọng để tránh nguy cơ ô nhiễm mới, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam.
Cần hình thành doanh nghiệp “xương sống” để tạo trụ đỡ tăng trưởng bền vững

Cần hình thành doanh nghiệp “xương sống” để tạo trụ đỡ tăng trưởng bền vững

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn, nền kinh tế Việt Nam cần sớm hình thành doanh nghiệp đủ lớn, đủ năng lực công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế đóng vai trò “xương sống”, theo ý kiến của đại biểu Đỗ Chí Nghĩa tại phiên thảo luận tị Quốc hội sâng 23/4.
Vay vàng trong dân: Cảnh báo rủi ro “vàng hóa” và nguy cơ bất ổn thị trường

Vay vàng trong dân: Cảnh báo rủi ro “vàng hóa” và nguy cơ bất ổn thị trường

Đề xuất cho phép doanh nghiệp vay vàng trong dân do Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đưa ra đang gây nhiều tranh luận, song đa số ý kiến chuyên gia đều bày tỏ quan ngại về rủi ro hệ thống và khả năng tái diễn tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế nếu cơ chế này được triển khai.