Theo ước tính của nhà kinh tế nổi tiếng Steve Hanke, Nga có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lạm phát không được báo cáo khi cuộc chiến với Ukraine tiếp tục.
Dựa trên những tính toán của riêng mình, Hanke ước tính rằng tốc độ tăng giá tiêu dùng hàng năm của Nga là 60% đáng kinh ngạc, cao hơn đáng kể so với mức 3,6% mà Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo gần đây nhất.
Theo Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, kỳ vọng lạm phát ở Nga đã tăng lên 11,1% trong tháng Bảy. Tỷ lệ lạm phát ngày nay là 60% mỗi năm, gấp 5,5 lần điểm dữ liệu của ngân hàng trung ương. Các dự báo dường như quá lạc quan, nhà kinh tế đã tweet.
Một giáo sư kinh tế học ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins đã viết trên Twitter: “Việc đồng rúp rơi tự do đang thúc đẩy LẠM PHÁT RẠNG RỠ ở Nga”.
Một đồng tiền suy yếu có xu hướng làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát bằng cách tăng giá hàng hóa nhập khẩu.
Trong nỗ lực kiềm chế áp lực lạm phát, ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất cơ bản thêm 100 điểm cơ bản lên 8,5% vào tuần trước.
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết: "Kỳ vọng về lạm phát đã tăng lên. Kể từ đầu năm 2023, xu hướng nhu cầu trong nước và sự mất giá của đồng rúp đã làm gia tăng đáng kể rủi ro lạm phát".
Lạm phát gia tăng chỉ là một trong nhiều vấn đề ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. Nhiều vấn đề gây khó khăn cho quốc gia, bao gồm sự sụt giảm nghiêm trọng trong thặng dư tài khoản vãng lai, đồng rúp của Nga lao dốc và doanh số bán ô tô giảm.
Những khó khăn kinh tế của Moscow ngày càng leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, trong bối cảnh làn sóng trừng phạt của phương Tây được áp đặt để trả đũa cho cuộc xâm lược của nước này.
PV tổng hợp