Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (07/01/1979 – 07/01/2024), Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (VN-CPC) và Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam (CCBĐTNVN) tổ chức buổi giao lưu và ca nhạc với chủ đề: “Đất nước và tình yêu”, và đón nhận chứng nhận thành viên tập thể 155 của chương trình “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.
Trong không khí thân tình, trao đổi với các thành viên Hội hữu nghị VN-CPC và Ban Liên lạc CCB ĐTNVN phía Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cho biết, CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu là một tổ chức rất chặt chẽ, có 4.162 hội viên, trong đó có 199 hội viên ở nước ngoài, có 155 đơn vị là hội viên tập thể, 50% là doanh nghiệp, còn lại là các trường học và các tổ chức đoàn, hội.
Trải qua 10 năm thực hiện, Quỹ học bổng Vừ A Dính của CLB đã thực hiện nhiều chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã kết nối nhiều trái tim thiện nguyện nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần yêu thương đến nơi đầu sóng ngọn gió, nơi Trường Sa – Hoàng Sa của Tổ quốc. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là thành viên CLB đã đóng góp hơn 80 tỷ đồng cho chương trình, trong đó đã phân bổ hơn 11 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình chiến sĩ hải quân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình đã xây dựng 3 ngôi trường trên quần đảo Trường Sa, gồm Trường Tiều học Trường Sa Lớn, Trường Tiểu học Sinh Tồn và Song Tử Tây. Có 8000 suất học bổng, giúp cho 1610 em ở khu vực biển đảo trên cả nước có điều kiện đến trường. Dự án ươm mầm tương lai đã giúp cho 662 học sinh được học miễn phí, 22 trường trên cả nước đồng hành giúp đỡ các em học từ lớp 6 đến hết lớp 12; có 392 học sinh tốt nghiệp PTTH và đại học. Hiện có 509 em tiếp tục được hỗ trợ học phí trong 7 năm. Dự án hỗ trợ sinh viên có 392 em thì hơn 200 em đã tốt nghiệp đại học, 49 em ra trường, đặc biệt rất vui là có em Đặng Văn Tốt, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Hà Nội, em Võ Chí Công tốt nghiệp loại giỏi, Đại học Bách Khoa TP.HCM…
“Kỷ niệm năm 2014 khi chúng tôi ra đảo khánh thành ngôi trường ở đảo Sinh Tồn thì ngư dân rất vui. Tại lễ khánh thành ngôi trường có đến 600 chiếc thuyền của ngư dân ra đón đoàn với sự vui mừng, niềm nở. Chỉ trong 6 tháng, chương trình “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã xây xong ngôi trường ở đảo Sinh Tồn, làm thay đổi bộ mặt của Trường Sa. Có thể nói chương trình đã phần nào giúp cho ngư dân và chiến sĩ yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo của quốc gia. Ban liên lạc CCB Đoàn thanh niên VN phía Nam, phần lớn là những người tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tham gia với CLB, điều đó đã thể tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo vẫn còn nhiệt huyết trong tim, góp phần đưa sự nghiệp “lên rừng, xuống biển”, giữ bình yên cho đất nước, cho biển đảo. Giờ đây chúng tôi có thêm “cánh tay nối dài” tiếp sức cùng CLB thực hiện những ước mơ vì Hoàng Sa – Trường Sa” thân yêu” của chúng ta", nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói.
Đáp lại những tình cảm của Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chù nhiệm UB kiểm tra trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị VN-CPC, Trưởng Ban Liên lạc CCB ĐTNVN phía Nam ghi nhận những lời phát biểu chân thành của nguyên Phó Chủ tịch nước, và xin hứa sẽ cùng tập thể của Hội hữu nghị VN-CPC, Ban liên lạc CCB ĐTNVN phía Nam cùng xây dựng CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" ngày càng vững mạnh.
Nhân dịp này, các thành viên Trung ương Hội hữu nghị VN-CPC cũng nhận đỡ đầu cho 17 sinh viên CPC đang theo học tại các trường đại học ở TP.HCM.
Đào Nhân