Tỷ phú mới của ngành bất động sản Trung Quốc

13:55 14/05/2021

Mười năm trước, ngành bất động sản được mệnh danh là “vua” của các ngành công nghiệp, sản sinh ra bao thế hệ giàu có tại đất nước tỷ dân. Tuy nhiên kể từ khi đất nước này bước vào thời đại internet, số lượng triệu phú, tỷ phú trong ngành giảm mạnh, thay vào đó là những gương mặt trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và y tế. Hiện nay, trong bối cảnh bất động sản suy thoái, một nhân vật tỷ phú mới đã xuất hiện, hứa hẹn dẫn dắt toàn ngành vượt qua sóng gió.

Danh sách những người giàu nhất Trung Quốc vừa được Tạp chí Hurun Report công bố cho thấy nhiều thay đổi thú vị. Nhiều doanh nhân bất động sản nổi tiếng lọt khỏi top 10 và người giàu nhất trong danh sách 500 cũng là một doanh nhân kinh doanh bất động sản. 

Zuo Hui, tỷ phú mới nhất trong lĩnh vực bất động sản cũng là người giàu nhất tỉnh Thiểm Tây. Vậy Zuo Hui có bí quyết gì để đánh bại nhiều tỷ phú khác để vươn lên vị trí dẫn đầu? 

Zuo Hui
Zuo Hui. (Ảnh: internet)

Zuo Hui là nhà sáng lập Công ty Shell Looking for Real Estate, ông đứng đầu danh sách với 222 tỷ Nhân dân tệ và trở thành người giàu mới trong ngành bất động sản, vượt qua cả cái tên lão làng là Country Garden của tỷ phú Yang Huiyan. Thống kê cho thấy giá trị tài sản của Yang Huiyan là hơn 180 tỷ, ước tính ít hơn 40 tỷ so với vị tỷ phú mới.

Zuo Hui (sinh vào tháng 7/1971 ở tỉnh Thiểm Tây), tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và từng là Chủ tịch của Lianjia.com kiêm Phó Chủ tịch của Hiệp hội Đại lý Bất động sản và Thẩm định bất động sản Trung Quốc. Ông từng theo học tại Học viện Công nghệ Hóa học Bắc Kinh và sau đó đã lấy được bằng MBA của Đại học Bắc Kinh. Sau khi phát hiện ra nhiều hỗn loạn trong ngành đại lý bất động sản, Zuo Hui bắt đầu thành lập Lianjia. Kể từ đó, Lianjia đã trở thành một trong những nền tảng đại lý bất động sản quyền lực nhất ở Trung Quốc.

Khi Zuo Hui mới bước chân vào ngành bất động sản cách đây 20 năm, danh tiếng của toàn ngành đều rất kém và xảy ra nhiều sự vụ hỗn loạn. Tuy nhiên sự xuất hiện và phát triển của Lianjia đã dần dần đảo ngược tình thế. Zuo Hui chia sẻ lý do ông ra mắt công ty mới là Shell Looking for Real Estate “không chỉ phục vụ tốt người tiêu dùng mà còn phục vụ những đơn vị trung gian như Lianjia”. 

Zuo Hui
Zuo Hui. (Ảnh: internet)

Vào tháng 8 năm ngoái, Shell Looking for Real Estate đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau khi niêm yết, giá trị của Zuo Hui đã tăng hơn 7 lần từ 30 tỷ Nhân dân tệ hồi năm trước lên 222 tỷ Nhân dân tệ hiện nay. Trên thực tế, Zuo Hui là cái tên từng nhiều năm “chinh chiến” trên mặt trận bất động sản và tích lũy được nhiều thành công. Không chỉ là ông chủ của công ty môi giới nhà đất lớn nhất Trung Quốc mà còn là người kiểm soát thực tế của dự án cho thuê căn hộ dài hạn quy mô toàn quốc và công ty quản lý tài sản của riêng mình - Vision Group.

Mặc dù có kinh nghiệm phong phú và cơ ngơi đồ sộ nhưng Zuo Hui vẫn trước sau như một, kiên trì trau dồi lĩnh vực trung gian bất động sản. Ông từng nói: “Tìm cách nâng cao nghiệp vụ là mong muốn lớn nhất đời tôi”, và đây cũng là ý định ban đầu khi ông thành lập Shell Looking for Real Estate. Ngày nay công cụ tìm kiếm của Shell Looking for Real Estate cho phép tích hợp trực tiếp tất cả các đại lý bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dẫn đăng ký và nhận tư vấn. Trong tương lai, Zuo Hui hướng đến vực dậy ngành bất động sản trở về thời hoàng kim một lần nữa.

TL