Nữ tỷ phú số 1 Châu Á bay hơi một nửa tài sản vì địa ốc

21:06 28/07/2022

Giá trị tài sản ròng của bà Yang Huiyan - cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc Country Garden - đã sụt giảm hơn 52%, từ mức 23,7 tỷ USD cách đây một năm xuống chỉ còn 11,3 tỷ USD.

Cổ phiếu Country Garden đang hướng tới tháng tồi tệ nhất kể từ năm 2011. Hôm 27/7, mã này giảm 15% - mạnh nhất kể từ tháng 3, chấm dứt 2 ngày tăng nhờ kỳ vọng chính phủ hỗ trợ các hãng bất động sản. Giá một trong các trái phiếu của Country Garden tuần trước còn xuống thấp kỷ lục.

Giá trị tài sản ròng của bà Yang Huiyan - cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc Country Garden (có trụ sở ở Quảng Đông) - đã sụt giảm hơn 52%, từ mức 23,7 tỷ USD cách đây một năm xuống chỉ còn 11,3 tỷ USD.

Giá trị tài sản ròng của bà Yang Huiyan - cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc Country Garden - đã sụt giảm hơn 52%, từ mức 23,7 tỷ USD cách đây một năm xuống chỉ còn 11,3 tỷ USD.
Giá trị tài sản ròng của bà Yang Huiyan - cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc Country Garden - đã sụt giảm hơn 52%, từ mức 23,7 tỷ USD cách đây một năm xuống chỉ còn 11,3 tỷ USD.

Việc bà Yang Huiyan mất phân nửa tài sản cũng phản ánh cuộc khủng hoảng trong ngành bất động sản Trung Quốc thời gian qua. Country Garden đã chứng kiến cổ phiếu rớt 15% sau khi công ty trụ sở Quảng Đông này tuyên bố bán cổ phiếu để gom tiền mặt.

"Các nhà đầu tư lo ngại cuộc tẩy chay sẽ lan tới Country Garden khi họ nhận thấy số lượng dự án bị tẩy chay tăng lên nhanh chóng. Công ty này vẫn còn các khoản nợ đáng kể và ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn so với tháng trước trong doanh thu tháng 6 mặc dù Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại", Kenny Ng, chiến lược gia tại Everbright Securities International cho hay. 

Country Garden trước đó được biết vẫn ổn định trong tình trạng hỗn loạn của ngành bất động sản. Tuy nhiên các nhà đầu tư đã "kinh ngạc" khi công ty này tuyên bố kế hoạch gom 343 triệu USD từ bán cổ phiếu, trong đó một phần dùng cho việc trả nợ.

PV