| Đại hội VI mở kỳ vọng mới cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên |
Trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Thái Nguyên đã chứng minh sức chống chịu kiên cường trước những cơn lốc suy thoái, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chi phí đầu vào. Với vai trò người chèo lái Hiệp hội, Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên - đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập về hành trình "thắp lửa, giữ lửa" và tầm nhìn chiến lược trước bước ngoặt phát triển mới.
![]() |
| Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên Hoàng Thị Mỹ Huyến phát biểu tại buổi trà sáng cùng doanh nhân ngày 6/8/2026 |
Điểm tựa vững chắc giữa dòng xoáy thách thức
Phóng viên (PV): Thưa bà, nhìn lại nhiệm kỳ V (2021 - 2026), cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ từ đại dịch COVID-19 đến biến động địa chính trị toàn cầu, thiên tai nặng lề trong lịch sử của Thái Nguyên... Trong sóng gió đó, Hiệp hội đã làm thế nào để khẳng định vai trò là "mái nhà chung" nâng đỡ hội viên?
Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến: Nhiệm kỳ qua thực sự là một cuộc "thử lửa" khắc nghiệt đối với sức bền của các doanh nghiệp, phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ từ đại dịch COVID-19 đến biến động địa chính trị toàn cầu, thiên tai nặng lề trong lịch sử của Thái Nguyên mà các doanh nghiệp phải gánh chịu. Có những doanh nghiệp nông sản, sản xuất nông sản gần như mất trắng 100% tài sản. Trước cái bối cảnh đó thì hiệp hội cũng vào cuộc, chính quyền địa phương cũng vào cuộc hỗ trợ kết nối với các Ngân hàng....
Có những thời điểm thị trường thu hẹp, chi phí nguyên liệu gia tăng dồn dập khiến nhiều đơn vị lâm vào cảnh sản xuất cầm chừng. Tuy nhiên, chính trong gian khó, giá trị của sự gắn kết và tinh thần tự chủ lại càng tỏa sáng.
Hành trình từ khi thành lập năm 2004 đến lúc đổi tên năm 2016 và phát triển đến nay đã giúp Hiệp hội xây dựng được một nền tảng tổ chức vững chắc. Đến nay, quy mô Hiệp hội đạt khoảng 1.000 hội viên, gồm 300 hội viên sinh hoạt tại trung tâm Hiệp hội và 700 hội viên thuộc các chi hội, hội thành viên và tổ chức liên kết. Trong bối cảnh lực lượng DNNVV chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh, chúng tôi xác định Hiệp hội không thể thay thế quyết định quản trị của từng chủ doanh nghiệp, nhưng bắt buộc phải là điểm tựa kết nối nguồn lực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên. Chúng tôi chủ động sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, kịp thời chuyển tải khó khăn của doanh nghiệp tới cấp ủy, chính quyền tỉnh để tìm phương án tháo gỡ. Sự đồng hành ấy giúp hội viên giữ vững tay chèo, không bị bỏ lại phía sau giữa tâm bão kinh tế.
Cầu nối thể chế thực chất và tinh thần phụng sự cộng đồng
PV: Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua là khả năng đối thoại thể chế và tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng. Những chương trình trọng tâm nào đã mang lại hiệu quả thực chất cho doanh nghiệp, thưa bà?
Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến: Chúng tôi nhất quán quan điểm: Hoạt động của Hiệp hội phải lấy nhu cầu thực tiễn và sự lớn mạnh của hội viên làm thước đo hiệu quả. Dấu ấn rõ nhất là vai trò cầu nối hai chiều giữa chính quyền và doanh nghiệp. Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai khảo sát, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI). Thông qua các chương trình đối thoại trực tiếp, tiêu biểu như mô hình "Trà sáng cùng doanh nhân", những vướng mắc nhức nhối về mặt bằng đất đai, thủ tục hành chính, chính sách thuế, tín dụng ngân hàng hay hỗ trợ phục hồi sau dịch đều được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết tại chỗ.
Bên cạnh đó, Hiệp hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đưa nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử uy tín như Shopee, Lazada và mạng xã hội nhằm tối ưu hóa chi phí và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Nhiệm kỳ V cũng ghi dấu tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của cộng đồng doanh nhân Thái Nguyên. Hàng năm, các doanh nghiệp hội viên đã dành nguồn lực hàng tỷ đồng chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát, trao quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh vùng cao và ủng hộ khắc phục thiên tai. Những đóng góp thực chất đó đã hòa chung vào thành tựu kinh tế - xã hội bứt phá của tỉnh: Tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,3%/năm; quy mô GDP năm 2025 ước đạt 202.925 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 24.735 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 33 tỷ USD (đứng trong Top 5 cả nước). Tính đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã có 15.688 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 211.446 tỷ đồng.
Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, Hiệp hội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều hội viên xuất sắc đạt Cúp Sao Vàng đất Việt, Cúp Bông hồng Vàng và các danh hiệu cao quý khác.
![]() |
| bà Hoàng Thị Mỹ Huyến (ở giữa) cùng các doanh nhân tại hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp |
"Kiến tạo xanh - Kết nối số": Lộ trình bứt phá cho giai đoạn mới
PV: Bước sang nhiệm kỳ VI (2026 - 2031), Hiệp hội đặt ra phương châm hành động "Kiến tạo xanh - Kết nối số" cùng 4 giá trị cốt lõi "Tự chủ - Đoàn kết - Hành động - Đổi mới". Tầm nhìn này sẽ được cụ thể hóa như thế nào trong chiến lược phát triển của Hiệp hội?
Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến: Nếu nhiệm kỳ trước là hành trình "thắp lửa và giữ lửa", thì chặng đường 2026 - 2031 yêu cầu chúng tôi phải khơi dậy nội lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp. Xu hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là lựa chọn khuyến khích mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại trong chuỗi cung ứng.
Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tạo ra bệ phóng thể chế cực kỳ quan trọng. Bám sát tinh thần đó, Hiệp hội xây dựng lộ trình thực hiện với các chỉ tiêu hành động rất cụ thể:
Thứ nhất, 100% doanh nghiệp hội viên được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật mới.
Thứ hai, phấn đấu phát triển số lượng hội viên mới tăng từ 10% đến 20% so với nhiệm kỳ V.
Thứ ba, tham mưu tổ chức từ 2 đến 5 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp mỗi năm và tổ chức trang trọng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Thứ tư, tạo đột phá công nghệ khi phấn đấu 100% hội viên được hỗ trợ chuyển đổi số và 50% doanh nghiệp tham gia tích cực vào các sàn thương mại điện tử.
Thứ năm, tiếp tục lan tỏa tính nhân văn với trên 80% doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.
Chúng tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp Thái Nguyên tự chủ về quản trị, xanh hóa trong sản xuất và linh hoạt trong kết nối số.
![]() |
| Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên ký kết biên bản ghi nhớ Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên |
Khát vọng doanh nhân Thái Nguyên trước ngưỡng cửa Đại hội khóa VI
PV: Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên khóa VI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) sẽ chính thức diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 20/9/2026 tại Khách sạn May Plaza. Trước bước ngoặt trọng đại này, bà muốn gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng doanh nhân đất Trà?
Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến: Đại hội khóa VI không chỉ là sự kiện chuyển giao nhiệm kỳ hay bầu ra Ban Chấp hành mới, mà là thời điểm hội tụ trí tuệ, niềm tin và khát vọng bứt phá của hơn 1.000 hội viên.
Thông điệp lớn nhất mà tôi muốn gửi tới toàn thể hội viên và cộng đồng doanh nhân Thái Nguyên là sự kiên định với 4 giá trị cốt lõi: "Tự chủ - Đoàn kết - Hành động - Đổi mới". Mỗi doanh nhân hãy tự nâng cao bản lĩnh quản trị, chủ động áp dụng công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình. Hiệp hội sẽ luôn là chiếc cầu nối vững chắc, kết nối ý chí và nguồn lực để cùng chính quyền địa phương xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn Bà! Chúc Đại hội đại biểu Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên khóa VI thành công rực rỡ!