Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư tham dự buổi lễ.
Cảng hàng không Quảng Trị là dự án cảng hàng không đầu tiên trong cả nước được triển khai đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngay sau khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực. Đây là một bước đi quan trọng sau khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực. Để đến được lễ khởi công ngày hôm nay, dự án đã phải vượt qua một hành trình dài với nhiều khó khăn và thử thách.
Dự án Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng, mà còn là kết quả của ý chí, khát vọng, sự trăn trở và nỗ lực không mệt mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Quảng Trị. Đồng thời cũng là kết quả của sự đồng hành và hỗ trợ từ liên danh nhà đầu tư.
“Để sớm đưa dự án vào khai thác trong năm 2026, chúng tôi bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương để tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện hoàn thành dự án trọng điểm này sớm nhất có thể”, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ.
Sân bay Quảng Trị được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai của huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) với quy mô hơn 265 ha. Sân bay được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.
Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó thời gian chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng là 24 tháng; thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn là 47 năm 2 tháng. Dự kiến đến tháng 7/.2026, sân bay Quảng Trị sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng.
Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group cam kết, sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành dự án sân bay Quảng Trị đúng tiến độ, đưa dự án trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng đánh giá cao và biểu dương UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đã khắc phục khó khăn, hoàn thiện rất nhiều thủ tục, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Đồng thời cần tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và nghiệm thu, đưa công trình vào vận hành, khai thác.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, các đơn vị xây dựng, tư vấn trong quá trình triển khai dự án, nhất là bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Về phía nhà thầu, cần huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, an toàn.
Lê Hoàn