Thứ tư 26/08/2026 17:48
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Hoạt động Hội

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt doanh nhân

Vừa qua, tại Nhà khách Văn phòng Chính phủ 108 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Họp mặt doanh nhân quê hương Hà Tĩnh tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2024).

Dự buổi họp mặt có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy Viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; ông Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh; ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh; ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP.Hồ Chí Minh, cùng đại biểu lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các huyện, thị; các tướng lĩnh; đại diện các Cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các doanh nhân đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, hướng về quê hương nguồn cội nói riêng, thông qua các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai và đầu tư phát triển.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt doanh nhân

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM không ngừng phát triển, đóng góp nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương và cội nguồn.

Trước khi bước vào chương trình, toàn thể đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hai vị cố Chủ tịch Hội: Thiếu tướng Phan Khắc Hy và Thiếu tướng Lê Phi Long đã có nhiều công lao trong việc sáng lập, xây dựng Hội đồng hương Hà Tĩnh. Đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc đối với đồng bào, chiến sỹ bị tử vong trong đợt lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phát biểu: Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh hết sức quan tâm công tác an sinh xã hội, trong 4 năm gần đây, toàn tỉnh đã kêu gọi xã hội hóa xây dựng được hơn 8.000 nhà ở kiên cố cho người dân; 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú lụt bão, 504 phòng học, nhiều điểm trường vượt lũ, nhà nội trú cho giáo viên. Tỉnh phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ tất cả các hộ dân khó khăn sẽ có nhà ở kiên cố (dự kiến còn khoảng hơn 2.000 hộ còn khó khăn về nhà ở).

Thay mặt Ban chấp hành Hội, ông Phan Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh đã phát biểu chào mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn của đội ngũ các doanh nghiệp, doanh nhân quê Hà Tĩnh đóng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của quê hương thứ hai là TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là luôn đồng hành cùng Hội đồng hương trong các hoạt động hướng về quê hương, nguồn cội từ nhiều năm qua. Điển hình như hoạt động cứu trợ và tổ chức đưa con em quê hương về quê tránh dịch Cvid, hay gần đây phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình xây trường vượt lũ, xây nhà vượt lũ cho quê hương, hay nhiều chương trình hướng về nguồn cội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong mỗi hoạt động của Hội đồng hương đều có sự đóng góp về tài chính và tâm huyết và tình yêu quê hương của anh chị em doanh nhân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hội đồng hương Hà Tĩnh và các doanh nghiệp doanh nhân chưa thường xuyên, chưa có mô hình gắn kết phù hợp nên lâu nay anh chị em doanh nhân vẫn chủ yếu sinh hoạt trong Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh hoặc các Hội, Câu lạc bộ khác, chưa có được sự kết nối mang tính trách nhiệm để tạo ra những giá trị mới, động lực mới cho cả hai phía.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt doanh nhân
Ông Phan Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh phát biểu.

Đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết: 20 năm về trước, vào ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc bởi đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam (13/10/1945). Và để tôn vinh những thành tựu, đóng góp giá trị của các doanh nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương đất nước. Đặc biệt là đóng góp cho các hoạt động của HĐH trong suốt những năm qua, hôm nay Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa này.

Nhìn lại chặng đường 4 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn rõ nét với quy mô kinh tế tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ, năm trong nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Thu ngân sách tăng dần qua các năm gần đây, trong năm 2023 đạt hơn 18 ngàn tỷ đồng, tỷ trọng đóng góp ngành công nghiệp tăng 14 ngàn tỷ đồng. Điều đó cho thấy sự thành quả đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, người dân và không thể thiếu sự đồng hành của bà con đồng hương và các doanh nhân Hà Tĩnh khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Về thu hút đầu tư, ngoài các dự án đã đi vào hoạt động ổn định, năm 2024 đã thu hút thêm một số dự án lớn.

6 tháng đầu năm 2024 Hà Tĩnh đã khởi công Dự án hạ tầng khu công nghiệp VSIP giai đoạn 1 tại huyện Thạch Hà, khi hoàn thành sẽ tạo hơn 30.000 việc làm mới. Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes - Vũng Áng của Tập đoàn Vingroup quy mô gần 1.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, là dự án công nghiệp chuyên ngành sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô được khuyến khích phát triển theo Nghị định của Chính phủ, hiện đang tích cực triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành gần 90% kế hoạch, sẽ đưa vào vận hành từ cuối năm 2024; 2 Nhà máy Pin của Tập đoàn Vingroup đã sản xuất sản phẩm; Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dài 107 km đã thông tuyến từ Hà Nội đến Bãi Vọt, trong năm 2025 sẽ đưa vào sử dụng toàn tuyến; Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt doanh nhân
Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học được thành lập từ năm 2021, đến nay đã hỗ trợ 379 em, mỗi em từ 100 - 150 triệu đồng/4-5 năm học đại học. Ngoài việc tham gia hỗ trợ quỹ chung cho tỉnh, một số Hội đồng hương điển hình như Hội đồng hương của Kỳ Anh đã vận động đóng góp để đồng hành với sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi năm hỗ trợ từ 50-60 em.

Một nghĩa cử hết sức cao đẹp mà lãnh đạo tỉnh hết sức trân trọng, khi cộng đồng gặp khó khăn, người Hà Tĩnh đã đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo để giúp đỡ đồng bào. Chỉ 3 ngày kêu gọi, người dân đã đóng góp 1.300 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân miền Nam trong đợt dịch Covid bùng phát. Trong cơn bão Yazi vừa qua, sau nửa tuần, toàn tỉnh đã đóng góp gần 50 tỷ đồng để ủng hộ 20 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt doanh nhân
Chương trình họp mặt với nhiều ý nghĩa trong sự giao lưu kết nối của các Lãnh đạo, doanh nhân, doanh nghiệp.

Từ thực tế hoạt động, một số Hội đồng hương huyện, thị đã Đại hội thành lập Hội doanh nghiệp trực thuộc Hội đồng hương, các doanh nhân trực tiếp tham gia vào Ban chấp hành Hội đồng hương và cùng chung tay trong mọi hoạt động tạo nên sức sống mới cho Hội đồng hương, như: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ… Từ thực tiễn đó, Ban chấp hành Hội đồng hương Hà Tĩnh nhận thấy, trong thời điểm hiện tại không đặt vấn đề xây dựng Hội Doanh nghiệp trực thuộc Hội đồng hương tỉnh, mà nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Doanh nghiệp gắn với đồng hương huyện thị.

Bài liên quan
Tin bài khác
Nữ doanh nhân nhỏ kỳ vọng gì ở VINASME sau 20 năm?

Nữ doanh nhân nhỏ kỳ vọng gì ở VINASME sau 20 năm?

Nhân 20 năm thành lập, nhiều nữ doanh nhân chia sẻ vai trò cầu nối của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về nguồn vốn và chính sách.
VINASME và Chủ tịch Nguyễn Văn Thân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu hành trình 20 năm cống hiến

VINASME và Chủ tịch Nguyễn Văn Thân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu hành trình 20 năm cống hiến

Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hành trình đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
VINASME tuổi 20: Những “mầm xanh” lớn lên từ cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh

VINASME tuổi 20: Những “mầm xanh” lớn lên từ cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh

Một lớp học giúp nhà quản lý nhận diện rủi ro pháp lý; một mẻ nem chua được đóng gói để đi xa; một sản phẩm yến sào tạo niềm tin bằng truy xuất nguồn gốc. Ba hình ảnh tưởng như riêng biệt đang kể chung câu chuyện về những “mầm xanh” doanh nghiệp Thanh Hóa lớn lên nhờ tri thức, đổi mới và sức mạnh liên kết dưới mái nhà VINASME.
Khi doanh nghiệp nhỏ không còn đơn độc

Khi doanh nghiệp nhỏ không còn đơn độc

Từ một khoản công nợ tưởng chừng khó đòi, một hợp tác xã tìm thấy hướng phát triển mới đến những cơ hội vươn ra thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp cho rằng giá trị lớn nhất khi đứng trong “mái nhà chung” VINASME là không còn đơn độc trên hành trình kinh doanh.
VINASME 20 năm: Đoàn kết để lớn mạnh, đổi mới để vươn xa

VINASME 20 năm: Đoàn kết để lớn mạnh, đổi mới để vươn xa

20 năm là một chặng đường đủ dài để ghi dấu một hành trình đầy nỗ lực, bản lĩnh, đoàn kết và tự hào của Hiệp hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân, chia sẻ.
TS. Nguyễn Văn Thân: Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội để kinh tế tư nhân bứt phá

TS. Nguyễn Văn Thân: Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội để kinh tế tư nhân bứt phá

Hơn 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, TS. Nguyễn Văn Thân cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá.
Pickleball kết nối doanh nhân Phú Thọ tại miền Nam

Pickleball kết nối doanh nhân Phú Thọ tại miền Nam

Gần 100 doanh nhân, thành viên CLB và con em Phú Thọ tham gia Giải Pickleball “Doanh nhân Tự hào đất Tổ – Khát vọng vươn xa”, tạo không gian giao lưu, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.
Mở rộng dư địa chính sách, tiếp sức hộ kinh doanh tăng trưởng

Mở rộng dư địa chính sách, tiếp sức hộ kinh doanh tăng trưởng

Tại hội thảo “Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng” ngày 21/8, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng không chỉ là giảm nghĩa vụ thuế mà phải biến phần nguồn lực được giải phóng thành vốn đầu tư, việc làm và động lực để hộ kinh doanh mạnh dạn mở rộng quy mô.
Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh hợp lực, mở rộng không gian phát triển

Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh hợp lực, mở rộng không gian phát triển

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra ngày 21/8 đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nhân trẻ sau quá trình hợp nhất Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương và Hội Doanh nhân trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa: Cầu nối đưa địa phương đến gần bạn bè quốc tế

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa: Cầu nối đưa địa phương đến gần bạn bè quốc tế

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã trải qua 39 năm hình thành và phát triển, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
VINASME tuổi 20: Hai thập kỷ xây "bệ phóng" cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa

VINASME tuổi 20: Hai thập kỷ xây "bệ phóng" cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ những ngày đầu với 300 hội viên, sau 20 năm, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã hình thành mạng lưới hơn 65.000 hội viên tại 34 tỉnh, thành phố. Hai thập kỷ không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về quy mô, mà còn là hành trình VINASME từng bước khẳng định vai trò cầu nối chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa năng động, thích ứng với những chuyển động của nền kinh tế.
Y tế tư nhân: Không chỉ lớn hơn, mà phải tốt hơn

Y tế tư nhân: Không chỉ lớn hơn, mà phải tốt hơn

Y tế tư nhân đang có dư địa phát triển lớn, nhưng yêu cầu đặt ra không còn là mở thêm bao nhiêu cơ sở. Trọng tâm phải là chất lượng chuyên môn, nhân lực, công nghệ và hiệu quả đầu tư, lấy người bệnh làm trung tâm.
40 nhà báo tập huấn sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng tại Khánh Hòa

40 nhà báo tập huấn sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng tại Khánh Hòa

40 nhà báo, phóng viên, biên tập viên tham dự lớp tập huấn “Sản xuất ảnh báo chí: từ hiện trường đến xuất bản đa nền tảng”, diễn ra ngày 20 và 21/8 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
SACA mở rộng kết nối doanh nghiệp trong không gian kinh tế mới

SACA mở rộng kết nối doanh nghiệp trong không gian kinh tế mới

SACA đẩy mạnh kết nối hội viên tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng tới hình thành mạng lưới doanh nghiệp rộng hơn, khai thác lợi thế từng khu vực và tạo thêm cơ hội hợp tác trong không gian phát triển mới của TP. HCM.
Nhiều Hiệp hội kiến nghị gỡ vướng cấp C/O, bảo đảm thông suốt xuất khẩu

Nhiều Hiệp hội kiến nghị gỡ vướng cấp C/O, bảo đảm thông suốt xuất khẩu

Việc chuyển giao thẩm quyền cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (cấp C/O) về địa phương đang tạo áp lực lớn lên hệ thống cấp chứng nhận, trong khi doanh nghiệp da giày, túi xách và thủy sản phải đối mặt với nguy cơ chậm giao hàng, phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi và ảnh hưởng dòng tiền. Các hiệp hội ngành hàng đang kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp chuyển tiếp, tránh để thủ tục C/O trở thành điểm nghẽn của hoạt động xuất khẩu.