Chính phủ Mỹ sẽ ngừng chi trả cho việc tiêm phòng và điều trị COVID-19
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch ngừng chi trả tiêm phòng và điều trị COVID-19 để chuyển trách nhiệm thanh toán cho các công ty bảo hiểm và bệnh nhân trong những năm tới.
Theo báo Wall Street Journal, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch ngừng chi trả cho việc tiêm phòng và điều trị COVID-19, thay vào đó trách nhiệm thanh toán sẽ được chuyển sang cho các công ty bảo hiểm và bệnh nhân trong những năm tới.
Báo cáo nêu rõ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 30/8 tới với sự tham dự của đại diện các nhà sản xuất thuốc, các hãng dược phẩm và các cơ quan y tế cấp bang có liên quan tới công tác phòng ngừa và điều trị COVID-19.
Dự kiến, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận về việc hoàn tiền và chi trả bảo hiểm, các quy định và việc tiếp cận vaccine cũng như điều trị cho những người không có bảo hiểm.
Người phát ngôn của HHS cho biết, quá trình chuyển đổi từ hỗ trợ toán thuốc điều trị và vaccine ngừa COVID-19 sang hình thức bảo hiểm hoặc người dân tự chi trả dự kiến sẽ mất nhiều tháng. Thay đổi này đặt ra những thách thức, trong đó có việc tiêm phòng và điều trị cho khoảng 30 triệu người dân Mỹ hiện không có bảo hiểm.
Chính phủ Mỹ đã cung cấp vaccine ngừa COVID-19 và thuốc điều trị miễn phí cho người dân trong suốt đại dịch COVID-19.
Ngày 16/8 vừa qua, Điều phối viên ứng phó với dịch COVID-19 của Nhà Trắng, ông Ashish Jha, cho biết, Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch kết thúc giai đoạn khủng hoảng của đại dịch và sẽ dừng mua vaccine, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị COVID-19. Kế hoạch được xem là bước chuyển đổi lớn trong đại dịch và đang được thận trọng cân nhắc nhằm đảm bảo người dân vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ cần thiết.
*Cùng ngày, Bộ Y tế Israel thông báo sẽ miễn phí xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (PCR) dựa trên tinh thần tự nguyện dành cho những du khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion, bắt đầu từ ngày 24/8.
Bộ trên giải thích, có khả năng xảy ra một đợt dịch COVID-19 mới vào mùa Đông, kết hợp với một đợt bùng phát dịch cúm. Không giống như các xét nghiệm kháng nguyên, các xét nghiệm PCR cho phép phát hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2 và do đó Bộ Y tế Israel khuyến nghị các hành khách nhập cảnh tự nguyện thực hiện xét nghiệm này.
Theo Bộ Y tế Israel, các hành khách sẽ nhận được tin nhắn khuyến khích họ xét nghiệm PCR ngay khi hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion.
Israel đã hủy bỏ việc bắt buộc thực hiện các xét nghiệm PRC đối với du khách nhập cảnh tại sân bay Ben Gurion ở ngoại ô thành phố Tel Aviv vào ngày 20/5 năm nay, đồng thời viện dẫn lý do tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 đã giảm bớt./
Theo Đặng Thị Minh Tâm/TTXVN
- Phú Thọ: Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong doanh nghiệp
- Loạt bài học rút ra từ Warren Buffett và Đại hội đồng cổ đông của Berkshire Hathaway
- Dự báo giá cá tra xuất khẩu sẽ tăng từ quý III/2024
- TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu
- Nguyên nhân khiến giá vé máy bay ở Việt Nam khan hiếm, khó mua
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển