Các nước khu vực Đông Nam Á coi giấy chứng nhận tiêm vắc xin là "chìa khóa" mở cửa nền kinh tế

13:54 31/08/2021

Các quốc gia trong khu vực coi các biện pháp này là một cách để cân bằng việc ngăn chặn đại dịch và bắt đầu đưa hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Mọi người đi bộ qua khu mua sắm Orchard Road của Singapore. (Sipa qua Hình ảnh AP)

Mọi người đi bộ qua khu mua sắm Orchard Road của Singapore. (Ảnh: AP).

Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang dựa vào giấy xác nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 để mở cửa trở lại nền kinh tế của họ khi biến thể Delta tiếp tục gây ra những ca nhiễm mới với tốc độ lây lan nhanh chóng.

Ở Singapore, nơi 80% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, việc kiểm tra tiêm chủng đã trở thành cảnh tượng phổ biến tại các lối vào nhà hàng. Hồ sơ tiêm chủng được gửi đến một ứng dụng do chính phủ phát triển. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm chưa được tiêm chủng đầy đủ đều không được dùng bữa trong nhà, trừ những trẻ nhỏ hơn chưa đủ điều kiện để tiêm phòng.

Với dữ liệu cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ có ít nguy cơ bị nhiễm bệnh hoặc ít bị dẫn đến những hợp nghiêm trọng của COVID-19, các quốc gia trong khu vực coi các biện pháp này là một cách để cân bằng việc ngăn chặn đại dịch và bắt đầu đưa hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Singapore đã đưa ra chính sách mở cửa trở lại vào ngày 10 tháng 8, đánh giá rằng đã đạt được kết quả tiêm chủng tốt. 

Một nhân viên nhà hàng kiểm tra tình trạng tiêm phòng của một khách hàng ở Singapore. (Ảnh của Takashi Nakano)
Một nhân viên nhà hàng kiểm tra tình trạng tiêm phòng của khách hàng ở Singapore. (Ảnh: Takashi Nakano).

Việc nới lỏng cho phép những người được tiêm chủng có thể đến phòng tập thể dục và tập luyện chăm chỉ mà không cần đeo khẩu trang. Sức chứa của các rạp chiếu phim và trung tâm hội nghị quốc tế đã được nâng lên đáng kể, với điều kiện tất cả những người tham dự đều được tiêm chủng đầy đủ.

Những cư dân chưa được tiêm phòng tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ trong các hoạt động, với các lựa chọn ăn uống chỉ được cho phép dùng bữa tại các quầy hàng ăn ngoài trời.

Ở Malaysia, ngay cả những vùng có những hạn chế khắt khe nhất cũng bắt đầu cho phép ăn uống trong nhà đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ vào ngày 20 tháng 8. Các hoạt động được phép khác bao gồm chạy bộ, chơi gôn và cắm trại.

Vào đầu tháng 8, Indonesia cho biết các trung tâm mua sắm ở Jakarta, Surabaya và hai thành phố khác có thể mở cửa trở lại cho người mua sắm với điều kiện có giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. 

Indonesia và Malaysia, những quốc gia tiếp tục có mức độ lây nhiễm mới cao, cũng hy vọng rằng các hạn chế được nới lỏng sẽ khuyến khích những người chưa được tiêm chủng thay đổi ý định.

Nhưng đến ny Indonesia vẫn thiếu vắc xin - một lý do khiến tỷ lệ tiêm chủng ở mức thấp. Đưa ra các ưu tiên đối với người đã tiêm vắc xin có thể gây ra sự thất vọng cho những người không được tiếp cận với các mũi tiêm.

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)