Nhà sản xuất xe GAC của Trung Quốc tăng cường sản xuất pin EV thông qua nhà máy mới
Việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm nay tại Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tổng vốn đầu tư sẽ là 10,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,6 tỷ USD).
Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC) - công ty thuộc sở hữu của chính phủ tuyên bố sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin ô tô, động thái này hướng đến mục tiêu kiểm soát chuỗi cung ứng của chính mình tốt hơn.
Nhà máy mới sẽ sản xuất hàng loạt pin lithium-ion cho xe điện, sử dụng lithium iron phosphate độc quyền của hãng và sẽ có công suất 26,8 gigawatt-giờ.
Việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm nay tại Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tổng vốn đầu tư sẽ là 10,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,6 tỷ USD).
Ngoại trừ hãng sản xuất ô tô BYD, nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc phụ thuộc vào công ty sản xuất pin CATL và các nhà cung cấp pin khác - một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí và hiệu suất của xe điện.
Ông Zeng Qinghong, Chủ tịch GAC, cho biết tại một sự kiện trong ngành vào tháng Bảy rằng, pin chiếm 40% đến 60% tổng chi phí cho sản xuất xe. Anh ấy phàn nàn về cảm giác như đang làm việc cho CATL.
Kế hoạch của GAC đưa nỗ lực sản xuất pin của họ đi xa hơn. Một tập đoàn khởi nghiệp sản xuất pin sạc nhanh, Guangzhou Greater Bay Technology, cũng đang thành lập nhà máy thứ hai ở Quảng Châu trong khi có kế hoạch mở thêm cơ sở sản xuất ở những nơi khác ở Trung Quốc.
Pin sản xuất tại nhà máy mới của GAC cũng sẽ được bán cho các nhà sản xuất xe điện khác.
Bảo Bảo
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu