Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản vẫn giữ nguyên mức 2,9% mặc dù có thêm các chính sách hỗ trợ
Cục Thống kê Nhật Bản hôm nay (30/3) cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 2 ở mức 2,9 % , không thay đổi so với tháng 1.
Tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng, từ mức trung bình 2,4% vào năm 2019 lên 2,8% vào năm 2020, mặc dù Chính phủ đã đề ra hỗ trợ bởi chương trình bảo vệ tiền lương, theo đó các doanh nghiệp giữ người lao động trong biên chế sẽ được trợ cấp một khoản tiền nhát định. Chương trình này sẽ được cắt giảm từ tháng 5, Chính phủ sẽ chi trả 90% phúc lợi nghỉ việc, thay vì 100% như hiện nay, cho các doanh nghiệp thuộc ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Sự thay đổi chính sách được thúc đẩy cũng để khuyến khích lao động chuyển sang các ngành nghề mới.
Tình trạng mất việc tập trung ở những người lao động không làm việc thường xuyên và các doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chẳng hạn như nhà hàng và khách sạn.
Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ giảm 1,5%, tương đương tốc độ hàng năm là 5,8%, trong quý 1 - 3, theo một ước tính do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản tổng hợp. Nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại trong quý II.
Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 6,2% và ở Hàn Quốc là 4%.
Các biện pháp, chính sách tích cực cũng đã giúp hạn chế tình trạng phá sản. Theo công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research, số vụ phá sản hàng tháng trong tháng Hai đã giảm xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ.
Trong dữ liệu được công bố riêng về tình trạng việc làm, tỷ lệ việc làm cho người nộp đơn là 1,09 trong tháng Hai, so với 1,10 vào tháng Giêng. Chỉ số trên 1 cho thấy rằng số lượng việc làm đang nhiều hơn số người đang có nhu cầu tìm việc.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chỉ số khả năng cung cấp việc làm đã giảm xuống mức 0,42. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên tới 5,5%.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mang lại những ảnh hưởng kinh tế lớn tại Nhật Bản như khoảng cách giàu nghèo trong xã hội gia tăng, lao động mất việc làm, đặc biệt là ngành dịch vụ ăn uống và du lịch suy giảm, trong khi thị trường tài chính bùng nổ tăng cao nhờ các biện pháp nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu.
Lyly (Theo Nikkei Asia)
Cùng chuyên mục
Khuyến cáo về trào lưu xuất khẩu lao động sang Đức, Canada
Thị trường lao động Anh: “Tảng băng trôi” tiếp tục hạ nhiệt
Ngành du lịch UAE dự kiến tạo ra 23.600 việc làm mới trong năm 2024
Doanh nghiệp tại Hà Nội tạo gần 400 cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật
Cơ hội lớn cho lao động Việt Nam muốn sang Nhật Bản
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu