Doanh nghiệp tại Hà Nội tạo gần 400 cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật
Các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng bao gồm kinh doanh - marketing, công nhân may, thợ thủ công mỹ nghệ, nhân viên kỹ thuật, điện tử, ...
Ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, nhằm tạo cơ hội việc làm cho đối tượng này.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ông Nguyễn Tây Nam, cho biết, hiện Hà Nội có khoảng 112.171 người khuyết tật, trong đó có 7.704 người có khả năng lao động. Nhiều người khuyết tật đã vươn lên làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, thể hiện sự kiên trì và ý chí phấn đấu.
Việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển xã hội. Điều này là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Theo Ban tổ chức, trong phiên giao dịch này có tổng cộng 1.117 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 602 chỉ tiêu (chiếm 53,9%).
Từ 11 doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề, có đến 386 chỉ tiêu tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng bao gồm kinh doanh - marketing, công nhân may, thợ thủ công mỹ nghệ, nhân viên kỹ thuật, điện tử, ...
Về mức thu nhập, các vị trí kinh doanh, quản lí, giám sát có thể đạt mức từ trên 10 triệu đến 15 triệu/tháng, trong khi các vị trí như kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật có thể có thu nhập từ trên 7 triệu đến 10 triệu/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn của người lao động.
P.V (t/h)
Cùng chuyên mục
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn