Tháng 3 chứng kiến số lượng việc làm tăng trưởng nhiều hơn kỳ vọng

15:46 09/04/2024

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm từ 3,9% trong tháng 2 xuống 3,8% trong tháng 3 tại Mỹ. Cục Thống kê Lao động cho biết trong một thông cáo báo chí rằng 303.000 việc làm mới đã được tạo ra ở Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Một số công việc được trả lương cao có nhu cầu cao và số lượng việc làm mới không thay đổi nhiều từ tháng 1 đến tháng 2. Vào tháng 3, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 303.000 việc làm.

Cục Thống kê Lao động cho biết trong một bản tin hôm thứ Sáu rằng số lượng việc làm mới cao hơn nhiều so với 212.000 việc làm dự kiến sẽ được bổ sung. Theo bản tin, số lượng việc làm được thêm vào trong tháng 1 đã thay đổi từ 229.000 thành 256.000. Số lượng việc làm được thêm vào trong tháng 2 đã tăng từ 275.000 lên 270.000.

Giám đốc điều hành của ZipRecruiter Julia Pollak nói  rằng báo cáo việc làm gần đây nhất là "chén thánh của Fed: thị trường việc làm mạnh mẽ với mức tăng trưởng phi lạm phát".

Số lượng việc làm trong ngành kinh doanh giải trí và khách sạn đã tăng 49.000, lên 16,9 triệu. Bản tin phát hành hôm thứ Sáu cho biết hoạt động kinh doanh “đã trở lại mức trước đại dịch vào tháng 2 năm 2020”.

Báo cáo cho biết: “Trong 12 tháng trước đó, mức tăng trưởng việc làm trong ngành đạt trung bình 37.000 mỗi tháng”.

Giám đốc nghiên cứu kinh tế của Indeed Hiring Lab khu vực Bắc Mỹ, Nick Bunker, nói với Business Insider rằng doanh nghiệp "là động lực tăng trưởng lớn trong nhiều năm vì nó vẫn đang cố gắng phục hồi."

Bunker cho biết: “Không rõ liệu điều đó có xảy ra trong tương lai hay không, nhưng vẫn có nhu cầu mạnh mẽ đối với nhiều dịch vụ liên quan đến ngành này”.

Chi tiêu cho thấy điều này, như Bunker đã nói, "mọi người vẫn háo hức chi tiền cho các dịch vụ".

Pollak nói rằng đại dịch “có ảnh hưởng nặng nề, to lớn” đến hoạt động giải trí và lòng hiếu khách đến mức mặc dù việc làm đã quay trở lại như trước đại dịch, “chúng ta vẫn chưa tiến gần đến xu hướng trước đại dịch”.

Ông nói: “Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy mức tăng trưởng nhanh hơn bình thường trong nhiều tháng nữa khi ngành này về cơ bản tiếp tục phục hồi và quay trở lại xu hướng”.

Ngoài ra còn có sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng, với thêm 39.000 việc làm được thêm vào chỉ trong một tháng. Khoảng 72.000 việc làm nữa được tạo ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm từ 3,9% xuống 3,8%. Người ta cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ nguyên ở mức 3,9%.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng từ 62,5% lên 62,7% sau khi ở mức 62,5% trong ba tháng liên tiếp. Số người có việc làm so với người không có việc làm tăng từ 60,1% trong tháng 2 lên 60,3% trong tháng 3.

Vào tháng 3, mức lương trung bình mỗi giờ đã tăng từ 34,57 USD/giờ vào tháng 2 lên 34,58 USD/giờ. Mức lương mỗi giờ đã tăng 4,1% so với cùng kỳ vào tháng 3, từ 33,31 USD lên 34,69 USD một giờ. Mức tăng đó thấp hơn mức tăng 4,3% trước đó.

"Có những người đang tìm việc và có người đang tìm việc, đồng thời tiền lương đang tăng lên - 4,1% so với cùng kỳ năm trước." Điều đó còn hơn cả lạm phát. Điều đó có nghĩa là những gia đình đi làm sẽ nhận được tiền thật. Ast. Bộ trưởng Lao động Julie Su nói với BI, "Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn thấy."

Cục Dự trữ Liên bang đã theo dõi chặt chẽ sự tăng trưởng tiền lương. Nếu lãi suất tiếp tục giảm như hầu hết mọi người nghĩ, ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Bunker nói: “Tăng trưởng tiền lương đang bắt đầu chậm lại”. “Có một số dấu hiệu thắt chặt trên thị trường việc làm, chẳng hạn như tỷ lệ bỏ việc đã giảm.” Có một cách để thị trường việc làm tiếp tục phát triển và mạnh mẽ mà không khiến giá cả trở nên tồi tệ hơn. Nghiên cứu này cho thấy rất nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó đúng.

Đầu tuần này, số liệu cho thấy số người bỏ thuốc tăng 38.000 người từ tháng 1 đến tháng 2. Vào tháng 2, khoảng 3,5 triệu người bỏ việc. Mặc dù có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tháng 2 so với trước đại dịch, nhưng vẫn chỉ có thêm 8.000 cơ hội việc làm so với tháng 1.

Cục Thống kê Lao động đã công bố dữ liệu từ Khảo sát Cơ hội việc làm và Tỷ lệ luân chuyển lao động vào thứ Ba. Nó cho biết, "Vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 2, số lượng việc làm thay đổi rất ít ở mức 8,8 triệu; thước đo này giảm so với mức cao nhất là 12,2 triệu vào tháng 3 năm 2022."

Báo cáo hôm thứ Ba cũng cho thấy không có nhiều thay đổi từ tháng này sang tháng khác, như số lượng cơ hội việc làm và số người bị sa thải.

Bunker nói: “Sẽ thật tuyệt khi được sống trong một thế giới nơi chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp thấp và mức tăng lương ổn định, nhất quán và nhiều người tham gia vào thị trường lao động hơn”. “Vì vậy, thời kỳ tồi tệ đã qua và chúng ta có thể thấy một số lợi ích lớn cho người lao động và những người đang tìm việc làm.” Nhưng không phải theo cách khiến bạn cảm thấy khó chịu."

PV tổng hợp