Khuyến cáo về trào lưu xuất khẩu lao động sang Đức, Canada

16:32 22/04/2024

Theo cảnh báo, nhiều đơn vị không có giấy phép hoạt động, chức năng xuất khẩu lao động, nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động “chui” tại Canada.

Khuyến cáo mới nhất từ Công an TP. Hà Nội đã nêu rõ về sự xuất hiện của trào lưu xuất khẩu lao động sang Đức và Canada trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giữa Việt Nam và hai quốc gia này vẫn chưa đạt được thỏa thuận hợp tác về việc xuất khẩu lao động, và không có công ty nào được cấp phép để đưa người lao động sang làm việc ở các quốc gia này.

Theo thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội), một số quảng cáo về việc đi lao động tại Canada đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Theo nội dung của những quảng cáo này, người lao động cần gửi thông tin và khoản tiền cọc khoảng 3.000 USD để làm hồ sơ và thủ tục. Sau khi có thông tin, "công ty tuyển dụng" sẽ tạo ra thư mời, mời đích danh người lao động sang làm việc trong một khoảng thời gian nhất định.

Khuyến cáo vè  trào lưu xuất khẩu lao động sang Đức, Canada
Khuyến cáo về trào lưu xuất khẩu lao động sang Đức, Canada.

Người lao động sau đó cần tiếp tục chuyển tiền, từ 16.000 đến 24.000 USD, và phải nộp ít nhất một nửa tại Việt Nam. Khi đến Canada, họ sẽ phải nộp số tiền còn lại. Các đối tượng còn tổ chức phỏng vấn qua phần mềm trực tuyến Zoom, trực tiếp với ông chủ người Việt Nam đã "định cư lâu năm" tại Canada. Tuy nhiên, không ai biết liệu thực tế có phải như quảng cáo hay không. Điều này có thể là một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động chuyên nghiệp. Họ đưa người lao động sang Canada để làm việc, chủ yếu là làm nông nghiệp, nhưng sau đó, các "ông chủ Việt Nam" này lại đưa lao động trốn ra ngoài, làm việc bất hợp pháp tại đó.

Hiện tại, tiêu chí để đưa lao động vào Canada rất khó, và các đối tượng đã tổ chức cho người lao động đi du lịch ở nhiều quốc gia lân cận Việt Nam. Mục đích của họ là hợp lý hóa việc người lao động di chuyển đến, đi ra khỏi một số quốc gia, thậm chí còn làm giả giấy tờ như "sổ đỏ", tài khoản ngân hàng để chứng minh họ có đủ điều kiện để nhập cảnh vào Canada.

Thực tế, các đơn vị này không có giấy phép hoạt động, chức năng xuất khẩu lao động, nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động “chui” tại Canada. Người lao động sang Canada không phải bằng con đường lao động mà bằng con đường du lịch. Các đối tượng “nổ” là “cứ sang du lịch trước rồi sẽ có người giới thiệu việc làm”. Khi sang đến nơi, người lao động theo dạng này sẽ không có công ty bảo lãnh, chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu, khi gặp các công ty quảng cáo, giới thiệu đưa người lao động vào thị trường Canada theo diện xuất khẩu lao động, người dân cần cảnh giác, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

P.V (t/h)