SK Hynix chi 10,9 tỷ USD để mở rộng nhà máy sản xuất

10:45 07/09/2022

Công ty Hàn Quốc quyết định mở rộng nhà máy hiện có để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu tăng sắp tới, lựa chọn này sẽ giúp họ không phải chi trả quá nhiều và tiết kiệm thời gian hơn so với việc xây dựng mới.

SK Hynix đang đầu tư để mở rộng dung lượng mặc dù thị trường bộ nhớ tạm lắng. (Ảnh: SK Hynix)

SK Hynix đang đầu tư để mở rộng nhà máy mặc dù thị trường bộ nhớ đang tạm lắng xuống. (Ảnh: SK Hynix).

SK Hynix ngày 6/9 cho biết, họ sẽ chi 15 nghìn tỷ won (tương đương 10,9 tỷ USD) trong 5 năm để mở rộng một nhà máy bán dẫn hiện có, động thái này diễn ra sau khi công ty tạm hoãn kế hoạch xây dựng một nhà máy riêng do chi phí tăng cao.

Nhà sản xuất chip sẽ mở rộng thêm 60.000 mét vuông cho cơ sở chế tạo bộ nhớ M15 tại khuôn viên Cheongju. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 10, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2025. Nhà máy chủ yếu sản xuất các sản phẩm bộ nhớ, dự định sẽ gia tăng thêm sản lượng thông qua việc mở rộng diện tích nhà máy. 

Thị trường bộ nhớ thời gian gần đây đã tăng trưởng chậm lại do lượng tồn kho máy tính cá nhân và máy tính bảng tăng, cùng với doanh số bán điện thoại thông minh Trung Quốc sụt giảm. Bất chấp những bất ổn này, SK Hynix đã quyết định đầu tư mở rộng nhà máy trước đà phục hồi của thị trường.

Đầu tư để mở rộng sản lượng trước các công ty khác trong thời kỳ suy thoái có thể mang lại lợi thế cho SK Hynix khi đàm phán với các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip.

Vào tháng 6, SK Hynix đã tạm dừng việc xây dựng một khu nhà mới vì phạm vi của dự án lớn hơn dự kiến. Công ty chia sẻ rằng dự án đòi hỏi phải mua lại đất mới cũng như phát triển cơ sở hạ tầng điện và nước, điều này khiến chi phí bị tăng lên nhiều. 

Thay vào đó, công ty Hàn Quốc quyết định mở rộng nhà máy hiện có để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu tăng sắp tới, lựa chọn này sẽ giúp họ không phải chi trả quá nhiều và tiết kiệm thời gian hơn so với việc xây dựng mới. 

SK Hynix vận hành việc sản xuất các thiết bị bộ nhớ trong nước tại các thành phố Icheon và Cheongju, cùng với hai nhà máy ở Trung Quốc. Căng thẳng Trung- Mỹ đã gây trở ngại cho việc đầu tư vào công nghệ tiên tiến ở Trung Quốc, vì vậy công ty đang tìm cách mở rộng công suất ở Hàn Quốc trong trung và dài hạn.

Lyly