Sau 2 tháng, số lao động đi nước ngoài đạt 18,56% kế hoạch năm 2024

12:03 04/03/2024

Tính chung trong 2 tháng đầu năm, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 23.195 người, đạt 18,56% kế hoạch năm 2024.

Trong báo cáo về tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), số liệu cho thấy, trong 2 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt 23.195 người, chiếm 18,56% so với kế hoạch năm.

Trong đó, trong tháng 2, có 10.553 lao động Việt Nam đã được gửi đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 2.789 lao động nữ. Thị trường Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 8.212 lao động, theo sau là Đài Loan (Trung Quốc) với 1.443 lao động.

Sau 2 tháng, số lao động đi nước ngoài đạt 18,56% kế hoạch năm 2024
Sau 2 tháng, số lao động đi nước ngoài đạt 18,56% kế hoạch năm 2024.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 23.195 người, đạt 18,56% kế hoạch năm 2024, với kế hoạch đưa 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Nhìn chung, các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc vẫn tiếp tục là các điểm đến chính cho lao động Việt Nam, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động được gửi đi mỗi năm.

Ngoài ra, cũng có sự tăng của một số thị trường tiếp nhận lao động khác như Trung Quốc, Singapore, Hungary và Romania. Cả nước hiện có hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép để đưa lao động đi làm việc ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính từ năm 2010, đã có hơn 1,4 triệu lao động Việt Nam được gửi đi làm việc ở nước ngoài. Việc này không chỉ giúp tạo ra nguồn thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua việc gửi về lượng kiều hối ước tính từ 3,5 đến 4 tỷ USD mỗi năm.

P.V (t/h)