Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung (SAIT) - nơi chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch trung và dài hạn của Samsung, đã quyết định đưa ra một động thái bất ngờ khi cho biết, họ sẽ không tiếp tục nghiên cứu và phát triển xe tự lái trong các dự án tương lai của mình. Hành động này của Samsung được cho là đã diễn ra sau khi có thông tin về việc Apple tạm dừng việc phát triển dự án xe tự lái Apple Car, một trong những đối thủ tiềm năng của họ trong lĩnh vực này.
Lý do của quyết định này được cho là do khó khăn trong việc thương mại hóa hoàn toàn công nghệ xe tự lái (FSD). Đặc biệt, việc phát triển công nghệ này đang bị "tuýt còi" do các cáo buộc quảng cáo cường điệu, trong đó công ty đi đầu về xe tự lái là Tesla đang bị điều tra.
Thay vào đó, SAIT đã quyết định chuyển hướng tài nguyên và nhân lực của mình sang lĩnh vực robot, đánh dấu một chiến lược mới mà họ đánh giá là có tiềm năng phát triển cao hơn. Điều này được coi là một bước đi chiến lược trong bối cảnh môi trường công nghiệp xe tự lái đang đối mặt với nhiều thách thức và sư không chắc chắn.
Năm ngoái, Samsung được cho là đã thành công trong việc phát triển hệ thống xe không người lái trên đoạn đường dài 200 km và dẫn đầu về các công nghệ liên quan như chất bán dẫn, màn hình và cảm biến cho xe tự lái. Tuy nhiên, quyết định này bị ảnh hưởng bởi việc các công ty toàn cầu liên tục từ bỏ hệ thống lái xe tự động hoàn toàn do khó khăn trong quá trình phát triển và thiếu lợi nhuận kinh doanh.
Đầu tháng 2, một báo cáo cho biết Apple đã ngừng phát triển Apple Car và giải thể nhóm "Dự án đặc biệt" chịu trách nhiệm nghiên cứu xe tự lái. Mặc dù có tin đồn rằng Apple có thể tiếp tục phát triển công nghệ này thông qua quan hệ đối tác với công ty khởi nghiệp xe điện Rivian.
Ngành công nghiệp sản xuất xe tự lái đang đối mặt với nhiều thách thức khi các nhà sản xuất phải vượt qua nhiều vấn đề trong quá trình kiểm tra thực tế.
Cruise, công ty con về xe tự lái của General Motors, đã tạm dừng hoạt động sau nhiều vụ tai nạn, trong khi Ford cũng đã từ bỏ mục tiêu theo đuổi xe tự lái cấp độ 4. Công ty đi đầu về công nghệ lái xe tự động, Tesla, cũng đang phải đối mặt với áp lực giám sát nghiêm ngặt và cuộc điều tra về công nghệ của họ.
Các nguồn tin trong ngành chỉ ra, Tesla đang bị công tố viên liên bang Mỹ điều tra về tội đánh lừa người tiêu dùng và lừa dối các nhà đầu tư chứng khoán. Hệ thống FSD của Tesla, một phần của hệ thống Autopilot, được quảng cáo "có thể tự đánh lái, phanh và chuyển làn" dường như không phải là hệ thống tự lái hoàn toàn.
Vào năm 2022, khi giới thiệu hệ thống tự lái, CEO Elon Musk đã quảng cáo rằng, hệ thống này cho phép người dùng "có thể đi làm, đến nhà bạn và cửa hàng tạp hóa mà không cần chạm vào vô lăng", tuyên bố này đã dẫn đến cuộc điều tra.
Như vậy, trong bối cảnh các thách thức và áp lực ngày càng tăng, việc SAIT và nhiều công ty khác chuyển hướng tập trung vào lĩnh vực công nghệ mới khác thay vì xe tự lái có thể được coi là một biện pháp hợp lý trong việc đảm bảo sự phát triển và tương lai bền vững cho ngành công nghiệp công nghệ.
Phương Anh (T/h)