Nissan trở thành nhà sản xuất ô tô lớn đầu tiên của Nhật Bản ngừng phát triển động cơ đốt trong

21:40 07/02/2022

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới thắt chặt các hạn chế đối với lượng khí thải từ phương tiện giao thông để thúc đẩy sự chuyển dịch sang xe điện.

Nissan, một cái tên đầu tiên trong lĩnh vực ô tô điện, đang tăng tốc chuyển dịch sang xe điện. (Ảnh của Nobuki Tanaka)

Nissan đang tăng tốc chuyển dịch sang xe điện. (Ảnh của Nobuki Tanaka).

Nissan Motor sẽ ngừng phát triển động cơ đốt trong tại tất cả các thị trường lớn ngoại trừ Mỹ và tập trung nguồn lực vào xe điện. Động thái này biến Nissan trở thành nhà sản xuất ô tô lớn đầu tiên của Nhật Bản có bước đột phá như vậy. 

Nissan đã ngừng phát triển động cơ xăng để bán ở châu Âu. Sự hạn chế sẽ tiếp tục đối với động cơ xăng dành cho thị trường Mỹ trong tương lai, chủ yếu là động cơ được sử dụng cho xe bán tải, nơi họ mong đợi một mức nhu cầu nhất định.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới thắt chặt các hạn chế đối với lượng khí thải từ phương tiện giao thông để thúc đẩy sự chuyển dịch sang xe điện.

Ở châu Âu, Dự kiến Euro 7 (tiêu chuẩn khí thải cuối cùng của EU được ban hành trước khi tất cả các ô tô mới được ra mắt tại thị trường châu Âu là xe không phát thải) đang trên đà có hiệu lực sớm nhất là vào năm 2025. Nissan đã xác định những quy định này sẽ khiến việc phát triển động cơ đốt trong lên mức không bền vững.

Nissan sẽ loại bỏ dần việc phát triển động cơ xăng cho thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng họ sẽ tiếp tục phát triển động cơ cho xe hybrid.

Khi xe chạy xăng vẫn còn lưu thông trên đường, Nissan sẽ cải tiến các thiết kế động cơ hiện có hơn là phát triển các thiết kế động cơ mới. Những người quen thuộc với kế hoạch của công ty cho biết các nhà máy sản xuất động cơ sẽ vẫn mở cửa và họ không có kế hoạch cắt giảm việc làm trong giai đoạn này.

Bảo Bảo