Nhật muốn “siết gọng kìm” quản lý các đại gia công nghệ nước ngoài
Nhật muốn yêu cầu các công ty công nghệ lớn nộp lên kế hoạch rà soát thường xuyên trong nỗ lực ngăn họ lạm dụng các nhà kinh doanh nhỏ mà họ có quan hệ kinh doanh.
Chính phủ Nhật có kế hoạch sử dụng luật chống độc quyền để yêu cầu các công ty công nghệ lớn nộp lên kế hoạch rà soát thường xuyên trong nỗ lực ngăn họ lạm dụng các nhà kinh doanh nhỏ mà họ có quan hệ kinh doanh, theo tin từ Nikkei.
Hiện tại, Ủy ban thương mại Nhật (JFTC) đã tiến hành rà soát các công ty công nghệ lớn như Amazon.com, tuy nhiên hoạt động này nhiều khi bị cản trở bởi nhiều trở ngại như thỏa thuận không công bố thông tin với bên thứ 3.
Tuy nhiên luật chống độc quyền của Nhật đã cho phép cơ quan giám sát quyền hạn yêu cầu công ty phải hợp tác và phải chịu phạt nếu họ không tuân thủ hoặc cung cấp thông tin sai sự thật.
Chính phủ Nhật có kế hoạch sử dụng điều khoản trên để thường xuyên kiểm tra định kỳ hoạt động và dịch vụ của các doanh nghiệp lớn đang vận hành các trang thương mại điện tử, trang kinh doanh ứng dụng và nhiều nền hệ thống khác. Các mục tiêu được nhắm tới bao gồm Google, Apple, Facebook và Amazon, ngoài ra còn nhiều đối thủ nội địa khác như Rakuten hay Yahoo Japan.
Động thái trên của phía nhà chức trách được đưa ra ở thời điểm tại Nhật cũng như trên thế giới xuất hiện ngày một nhiều lo lắng về tác hại đối với người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh nếu như các công ty này phát triển không có sự kiểm soát.
Tokyo cũng đang cân nhắc việc thông qua dự luật bổ sung yêu cầu các công ty công nghệ công bố và giải thích rõ ràng điều khoản hợp đồng với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của họ.
Điều này sẽ giúp giải quyết các vấn đề như nhà kinh doanh bên thứ 3 với các trang web về thương mại điện tử bị buộc phải tham gia vào dịch vụ mới hoặc chấp nhận mất thêm chi phí nếu họ tiếp tục sử dụng trang web đó.
Theo Trung Mến
- VCCI đề xuất mọi doanh nghiệp, người dân có thể mua điện tái tạo trực tiếp
- Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
- Quý II/2024, TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 77.000 lao động
- Amazon thông báo sẽ đầu tư 9 tỷ USD vào Singapore trong 4 năm tới
- Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển