Chứng khoán Mỹ sụt giảm khi một quan chức Fed cho biết vẫn có thể tăng lãi suất thêm
Thứ Tư, chứng khoán Mỹ sụt giảm sau khi một quan chức Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng có thể tăng lãi suất thêm. Susan Collins, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, cho biết: “Có thể cần phải thắt chặt hơn nữa”
Thứ Tư, chứng khoán Mỹ sụt giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins cảnh báo rằng việc tăng lãi suất bổ sung vẫn có thể xảy ra.
Bà tuyên bố rằng ngân hàng trung ương yêu cầu thêm bằng chứng cho thấy cuộc chiến chống lạm phát đã giành chiến thắng, mặc dù thực tế là lãi suất có thể "gần hoặc thậm chí đạt đến đỉnh điểm".
“Nhìn chung, chúng tôi có vị trí tốt để tiến hành một cách thận trọng trong môi trường kinh tế không chắc chắn này, nhận ra những rủi ro trong khi vẫn kiên quyết và phụ thuộc vào dữ liệu, với sự linh hoạt để điều chỉnh khi có điều kiện,” Collins nói trong một tuyên bố và nói thêm rằng “việc thắt chặt hơn nữa có thể được bảo đảm."
Hai tuần trước cuộc họp chính sách tiếp theo, Fed sẽ công bố cuốn khảo sát màu be về điều kiện kinh tế và kinh doanh khu vực vào chiều nay.
Thứ Tư lúc 9:30 sáng, sau đây là trạng thái của các chỉ số Hoa Kỳ:
S&P 500: 4.484,81, giảm 0,27%
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones: 34.565,04, giảm 0,2% (76,93 điểm)
Nasdaq Composite: 13.977,26, giảm 0,3%
Đây là những gì khác đang xảy ra:
Giá xăng theo mùa ở Mỹ đã đạt mức cao nhất trong một thập kỷ.
Grantham đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về suy thoái kinh tế, thị trường chứng khoán, lạm phát và lãi suất.
Một báo cáo cho biết chủ sở hữu tập đoàn sẽ không bán khiến cổ phiếu của Manchester United giảm mạnh 18% chỉ trong một ngày giao dịch.
Rob Arnott cảnh báo rằng Nvidia là một bong bóng chứng khoán mà việc vỡ có thể gây ra sự sụp đổ thị trường trên diện rộng.
Theo Stephanie Pomboy, nhà đầu tư đang quên đi “nỗi đau trước thời điểm chuyển hướng” và không lường trước được thảm họa nợ nần sắp xảy ra.
Theo các nhà phân tích, giá dầu tăng có thể khiến lạm phát tăng cao.
Hàng hóa, trái phiếu và tài sản kỹ thuật số:
Giá dầu West Texas Middle giảm 0,29% xuống 86,43 USD/thùng. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, giảm 0,43% xuống 89,66 USD/thùng.
Vàng giảm 0,26% xuống 1.947,80 USD/ounce.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,256%.
Bitcoin giảm 0,12% xuống còn 25.682 USD.
Pv tổng hợp
Cùng chuyên mục
Số xe điện bán ra trên toàn cầu có thể đạt 17 triệu chiếc vào năm 2024
Giá lúa gạo hướng tới mức cao nhất trong 15 năm do thời tiết tàn phá mùa màng
Sự 'mất tích' bí ẩn của cha đẻ ứng dụng tiền ảo Pi Network
Sự lấp lánh của những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Ấn Độ liệu có tồn tại mãi mãi?
Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
-
Tạo điều kiện thuận lợi để khơi thông nguồn vốn từ các quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới