Chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tạo đỉnh mà không cần chờ đợi FED

18:45 11/03/2024

Ken Fisher, một tỷ phú kinh doanh, nói rằng chứng khoán không cần Fed hạ lãi suất để tiếp tục tăng. Người sáng lập Fisher Investments chỉ ra sự gia tăng của thị trường chứng khoán vào năm 2023, mặc dù lãi suất không giảm trong năm đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Ken Fisher, người sáng lập giàu có và đồng CIO của Fisher Investments, nói rằng chứng khoán không cần Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất vào năm 2024 để tiếp tục tăng giá.

Fisher cho biết trong một video gần đây gửi cho khách hàng của công ty mình rằng các nhà đầu tư không hiểu lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến các bộ phận khác nhau của nền kinh tế, mặc dù thị trường vẫn đang đặt cược rằng việc cắt giảm lãi suất được chờ đợi từ lâu sẽ diễn ra trước cuối năm nay.

Fisher chỉ ra năm 2023 là một năm tốt cho chứng khoán. Năm đó, S&P 500 đã tăng hơn 20% sau khi giảm vào tháng 10 năm 2022. Đồng thời, nền kinh tế vẫn mạnh mẽ. Theo ước tính hiện tại của Bộ Thương mại, GDP tăng trưởng 3,1% trong quý IV.

Fisher nói rằng những điều đó không xảy ra mặc dù lãi suất của nền kinh tế đang giảm. Ông cho rằng có những yếu tố khác quan trọng hơn ảnh hưởng đến thị trường.

“Việc cắt giảm lãi suất là không cần thiết.” Ông nói: “Điều đó thể hiện rõ ràng vào nửa cuối năm 2022 và 2023.

Fisher nói rằng vì các động thái chính sách của Fed được nói đến quá nhiều nên các nhà đầu tư có lẽ đã định giá được tác động của việc cắt giảm lãi suất trên thị trường. Theo công cụ CME FedWatch, có 60% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 100 điểm cơ bản vào cuối năm 2024.

Ông nói, "Tỷ giá không có ảnh hưởng đến nền kinh tế tổng thể và nói rộng ra là thị trường chứng khoán như nhiều người nghĩ." Ông chỉ ra rằng GDP thực tế đã tăng nhanh hơn trong hai quý vừa qua, mặc dù lãi suất đã cao hơn. "Lãi suất chỉ là một cơ chế của một hệ thống rất lớn."

Một năm vừa qua là khoảng thời gian rất dài chờ đợi lãi suất giảm. Để ngăn chặn lạm phát, các ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất lên 525 điểm cơ bản chưa từng có. Điều này sẽ gây tổn hại cho chứng khoán vào năm 2022 và theo các chuyên gia, có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái do thắt chặt mọi thứ quá chặt chẽ.

Nhưng Fisher là một trong những dự báo lạc quan nhất của Phố Wall trong năm nay. Ông nói vào cuối năm 2023 rằng ông nghĩ thị trường chứng khoán tăng trưởng vẫn còn dư địa để hoạt động. Fisher đã viết trong một bài quan điểm tháng 12 cho tờ New York Post rằng S&P 500 có thể đạt mức tăng nhỏ hai con số vào năm 2024. Điều này là do tăng trưởng mạnh và giá giảm cho thấy nền kinh tế sẽ tránh được suy thoái.

Fisher cho rằng điều duy nhất có thể ngăn cản sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán là một sự kiện Thiên Nga Đen “siêu lớn và bất ngờ”.

"Dường như không có ai đang che giấu. "Vì vậy, năm 2024 sẽ từ tốt đến vĩ đại," ông nói.

Các nhà đầu tư vẫn cảm thấy tốt về thị trường chứng khoán. Hơn một nửa số người mua được AAII khảo sát cho biết họ lạc quan về lượng hàng tồn kho trong sáu tháng tới. Một cuộc thăm dò của Yale cho thấy hơn 80% nhà đầu tư cá nhân nghĩ rằng chỉ số Dow sẽ kết thúc năm cao hơn. Đây là lạc quan nhất của một nhóm nhà đầu tư về cổ phiếu kể từ năm 2007.

PV tổng hợp