Chính quyền địa phương Trung Quốc đang nợ tới 52% GDP

14:51 30/09/2021

Bloomberg đưa tin theo báo cáo của Goldman Sachs, tổng số nợ của LGFV (các công ty tài chính của chính quyền địa phương Trung Quốc) tăng từ 16.000 tỷ NDT năm 2013 lên khoảng 53.000 tỷ NDT (8.200 tỷ USD) trong năm 2020. Con số đó bằng khoảng 52% GDP và lớn hơn dư nợ chính thức của chính phủ.

Đầu năm nay, một số dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang tìm cách cắt giảm "núi nợ ngầm" của các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị chệch hướng bởi tăng trưởng kinh tế lao dốc, tiêu dùng suy yếu, cuộc khủng hoảng trên thị trường nhà ở, tình trạng thiếu điện và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Nợ chính quyền địa phương ảnh 1

Chính quyền Trung Quốc có thể tạm hoãn kế hoạch cắt giảm nợ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Reuters.

Bán đất là nguồn thu chính của các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, doanh số bán nhà đã chậm lại do cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc China Evergrande.

Để bù đắp phần thiếu hụt do doanh thu bán đất thu hẹp, Goldman Sachs khuyến nghị chính quyền Trung Quốc tăng hạn ngạch trái phiếu năm 2022 thêm 500 tỷ nhân dân tệ. Năm nay, hạn ngạch trái phiếu là 3.650 tỷ USD.

Một ước tính của S&P Global Ratings năm 2019 chỉ ra khoản nợ ngầm của các chính quyền địa phương Trung Quốc khoảng 20.000 tỷ NDT. Cùng năm, Rhodium Group ước tính quy mô là 41.200-51.700 tỷ NDT.

PV