Bộ Tài chính “lắc đầu” với kiến nghị của Dự án Điện khí LNG Bạc Liêu

23:15 27/03/2022

Bộ Tài chính vừa có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ chuyển tới. Trong kiến nghị, cử tri đề nghị Bộ Tài chính bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi EVN mất khả năng thanh toán tiền mua điện. Đồng thời, nhận lại nhà máy và trả tiền theo giá trị đã khấu hao của nhà máy khi phải chấm dứt hợp đồng do lỗi từ chính sách của Việt Nam do EVN không thể thực hiện thanh toán theo nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng mua bán điện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Vấn đề này là một trong những vướng mắc chính đối với Dự án Điện khí hóa lỏng LNG Bạc Liêu - dự kiến được khởi công trong quý II năm nay. Theo đó, đây là đề nghị mà chủ đầu tư dự án (Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE) của Singapore) đưa ra và UBND tỉnh Bạc Liêu nhiều lần kiến nghị các Bộ, ngành gỡ vướng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã “lắc đầu” với đề nghị này. Bộ Tài chính cho biết, hợp đồng mua bán điện PPA của các dự án IPP là Hợp đồng thương mại đơn thuần giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp. Do đó, nhà đầu tư cần thương lượng để đưa ra các điều kiện về nghĩa vụ thanh toán của EVN trong hợp đồng mua bán điện PPA.

“Chính phủ không trực tiếp thực hiện bảo lãnh đối với việc thanh toán nghĩa vụ của bên mua điện, do đây là hợp đồng thương mại giữa EVN và doanh nghiệp” – Bộ Tài chính cho biết.

Cũng theo Bộ Tài chính, nội dung vướng mắc này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư công để tiếp tục xem xét tìm biện pháp tháo gỡ.

Dự án Điện khí hóa lỏng LNG Bạc Liêu được xem là dự án đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngoài lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long tính tới thời điểm này, với tổng mức đầu tư trên 4 tỉ USD.

Theo kế hoạch, từ khi được cấp chứng nhận đầu tư (tháng 1-2020), nhà đầu tư có 12 tháng để hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án vào đầu năm 2021. Dự kiến đến đầu năm 2024, tổ máy tua-bin khí giai đoạn 1 (công suất 750 MW) sẽ vận hành và tiếp tục xây lắp, đưa vào vận hành các tổ máy còn lại của dự án để đạt đủ công suất 3.200 MW trước tháng 12-2027.

Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc trong thủ tục chuẩn bị đầu tư nên đến thời điểm này dự án chưa thể khởi công.

D.H