Triển vọng kinh doanh của công ty Mỹ đối với thị trường Trung Quốc hạ xuống mức thấp kỷ lục

11:37 30/08/2022

Chỉ hơn một nửa số người được hỏi trong một cuộc khảo sát gần đây cho biết, họ lạc quan về tương lai cho hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của họ, mức thấp nhất mọi thời đại.

Khoảng 96% các công ty được Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung khảo sát cho biết họ bị tác động tiêu cực bởi các biện pháp COVID-19 của Bắc Kinh. © AP

Khoảng 96% các công ty được Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung khảo sát cho biết họ bị tác động tiêu cực bởi các biện pháp kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AP.

Theo một cuộc khảo sát của Hội đồng kinh doanh Mỹ-Trung được công bố mới đây, triển vọng kinh doanh của các công ty Mỹ đối với Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, do quan hệ ngoại giao căng thẳng và các cuộc đàn áp quy định.

Các biện pháp zero COVID nghiêm ngặt của Trung Quốc, bao gồm các lệnh phong tỏa toàn thành phố và hạn chế đi lại cũng trở thành thách thức hàng đầu đối với các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc, cuộc khảo sát cho biết. 

Trong số 117 công ty đa quốc gia đặt trụ sở chính tại Mỹ được hỏi trong báo cáo tháng 6, có tới 21% nói rằng họ thất bại trong kinh doanh ở Trung Quốc trong 5 năm tới.

Các công ty trích dẫn mối quan hệ Mỹ-Trung đang rạn nứt, điều này đã ảnh hưởng đến gần 90% doanh nghiệp, thể hiện rõ qua việc giảm doanh số bán hàng và sự thay đổi nhà cung cấp do không chắc chắn về việc giao hàng, cuộc khảo sát cho biết thêm rằng xu hướng này sẽ khó có thể đảo ngược trong ngắn hặn. Con số gần 90% cũng được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Môi trường pháp lý là một lý do đằng sau triển vọng ảm đạm. Môi trường pháp lý đã trở nên khó khăn hơn  khi Trung Quốc tiến hành cuộc dàn áp hàng loạt đối với các ngành công nghiệp bao gồm cả lĩnh vực công nghệ.

Chỉ hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ lạc quan về tương lai cho hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của họ, mức thấp nhất mọi thời đại.

Hội đồng có trụ sở tại Mỹ viết trong báo cáo: “Cả hai nước đều duy trì thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau và dường như chính phủ không muốn nhượng bộ trong một năm nhạy cảm về mặt chính trị ở cả hai nước”.

Lo ngại về các đợt phong tỏa đã vượt qua lo ngại về mối quan hệ căng thẳng, với 96% công ty được khảo sát cho biết họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các biện pháp COVID-19 của Trung Quốc, vốn đã ảnh hưởng đến hơn một nửa kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong tương lai của các công ty.

Thủ đô tài chính Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Quốc đã bị phong tỏa hồi đầu năm nay, động thái này nằm trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây nhiễm và đã giáng một đòn nặng nề vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác.

Bắc Kinh cũng áp đặt biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với những người đến nước này, ngay cả khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã gỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế.  

Sự không chắc chắn xung quanh các chính sách COVID-19 của Trung Quốc và căng thẳng song phương đồng nghĩa với việc các công ty nước ngoài đang kìm hãm đầu tư vào Trung Quốc, với chỉ một phần tư số người trả lời khảo sát có kế hoạch tăng tốc cam kết nguồn lực trong năm tới - tỷ lệ này chỉ bằng một nửa tỷ lệ cách đây 5 năm.

Báo cáo cho biết: “Cách các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các chính sách của Trung Quốc cho đến cuối năm nay.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, các công ty cũng đang xem xét lại các ưu tiên của họ đối với thị trường Trung Quốc, mặc dù nước này sở hữu tầng lớp trung lưu lớn và đang gia tăng liên tục. 

Những người được hỏi đang đánh giá lại doanh nghiệp của họ, gần một phần tư số người được hỏi đang chuyển các phân đoạn trong chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc

Các nhà kinh tế đang cắt giảm dự báo của họ về tăng trưởng của Trung Quốc, họ nghi ngờ về mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% của chính phủ đề ra trong năm nay. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm nhất trong khoảng một phần tư thế kỷ trở lại đây.

Lyly