Thành công của viên uống Merck COVID-19 làm thay đổi cuộc đua giữa những nhà sản xuất vắc xin

10:39 03/10/2021

Kết quả thử nghiệm lâm sàng khả quan đối với viên thuốc kháng vi rút COVID-19 thử nghiệm của Merck & Co đã gây tiếng vang trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, kéo theo giá cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc tăng vọt bên cạnh các công ty vắc xin nổi tiếng như Moderna.

Logo của Merck
Logo của Merck. (Ảnh: reuters) 

Cổ phiếu của Merck đã tăng tới 12,3% và đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 sau khi dữ liệu cho thấy, thuốc viên molnupiravir của công ty có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc nhập viện đối với những người có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng. Các chuyên gia ca ngợi tin tức này có khả năng là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Đồng thời, cổ phiếu của các nhà sản xuất vắc xin như Moderna Inc, Pfizer Inc và đối tác BioNTech đã bị ảnh hưởng. Một số nhà phân tích cho rằng, lời hứa về một loại thuốc uống có thể uống tại nhà có thể thay đổi nhận thức của công chúng về các rủi ro liên quan đến COVID-19. “Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi nhỏ thôi ở bộ phận người dân ít có xu hướng tiêm vắc xin”, nhà phân tích Michael Yee cho biết trong một ghi chú.

Cổ phiếu của Moderna giảm 13% trong phiên giao dịch giữa ngày, trong khi Pfizer, giảm 1,3%. Cổ phiếu BioNTech giảm 11%. Đối với các nhà đầu tư như Moderna, tin tức của Merck không phải là thông tin lý tưởng sau quãng thời gian bùng nổ lợi nhuận và cổ phiếu trong thời gian qua. Tuy nhiên, cổ phiếu của Moderna vẫn tăng khoảng 220% vào năm 2021 bất chấp sự sụt giảm hôm thứ sáu. Cổ phiếu của BioNTech cũng vẫn tăng khoảng 200% trong năm. Ngược lại, cổ phiếu của các công ty vắc xin COVID-19 khác cũng giảm, trong đó AstraZeneca giảm 2% và Novavax giảm 16%. Những công ty sử dụng liệu pháp COVID-19 thông qua tiêm tĩnh mạch hoặc giao dịch thấp hơn, với Regeneron Pharmaceuticals In giảm gần 5% và Gilead Sciences Inc giảm khoảng 2%.

Chăm sóc sức khỏe là ngành duy nhất trong số 11 ngành thuộc S&P 500 ở mức tiêu giảm 0,5%. Nhà phân tích Christopher Raymond của Piper Sandler cho biết: “Chúng tôi thấy rằng Molnupiravir và dạng uống là một nhân tố thay đổi cuộc chơi, có khả năng tác động không chỉ mô hình điều trị mà còn tiềm năng trong phòng ngừa dịch bệnh”. Merck đang tiến hành một thử nghiệm giai đoạn cuối để xem liệu viên thuốc kháng vi rút của họ có thể ngăn ngừa nhiễm COVID-19 hay không, ngoài ra nghiên cứu cho thấy loại thuốc mới có thể giảm đáng kể tỷ lệ nhập viện và tử vong ở những người đã nhiễm bệnh.

Merck dẫn đầu cuộc chạy đua trong việc phát triển loại thuốc kháng vi rút đường uống đầu tiên cho đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các đối thủ như Pfizer và nhà sản xuất dược phẩm Thụy Sĩ Roche Holding AG với đối tác Atea Pharmaceuticals Inc đang chạy thử nghiệm giai đoạn cuối. Merck, công ty đã ngừng chương trình vắc xin COVID-19 trước đó đã chứng kiến cổ phiếu giảm khoảng 4% trong năm tính đến thứ Năm, trước khi chuyển biến tích cực vào thứ Sáu. Kevin Gade, Giám đốc danh mục đầu tư của Bahl & Gaynor, công ty sở hữu cổ phiếu Merck, cho hay: “Merck đã ‘chìm nghỉm’ trong vài quý qua. Sự xuất hiện của thuốc viên cho thấy động cơ R&D của công ty vẫn chưa chết và Merck trở thành ứng cử viên đầu tiên cho cơ hội trị giá hàng tỷ đô la”.

TL