Sinh ra đã ngậm thìa vàng, doanh nhân 'vượt giàu' tự khẳng định mình

14:56 14/06/2024

Nữ Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn tài chính Fidelity dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng vẫn tự mình đi lên từ những vị trí thấp trong công ty. Hiện tại, bà Abigail Johnson nằm trong danh sách 6 phụ nữ giàu nhất thế giới.

Ảnh minh họa
Nữ doanh nhân Abigail Johnson hiện ở trong top 6 phụ nữ giàu nhất thế giới.

Sinh ra từ vạch đích

Một số tỷ phú lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng cũng có những người sinh ra đã "ngậm thìa vàng", sống một cuộc sống vương giả ngay từ khi còn bé, ví dụ như bà Abigail Johnson. Ông nội bà Abigail là Edward C. Johnson đã thành lập nên công ty tài chính Fidelity vào năm 1946 và biến nó thành công ty lớn thứ hai thế giới. Sau đó, cha bà tiếp quản và đưa Fidelity phát triển vượt bậc, giúp gia đình bà sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD.

Dù sinh ra trong gia đình kinh doanh nhưng Abigail ban đầu không hứng thú với lĩnh vực này. Bà theo đuổi con đường nghiên cứu nghệ thuật, tốt nghiệp cử nhân lịch sử nghệ thuật từ Đại học Hobart and William Smith năm 1984. Tuy nhiên, sau vài năm, bà nhận ra rằng bản thân cần sống vì gia đình nhiều hơn, nên đã quay về nối nghiệp gia đình vào năm 1988.

Hành trình thoát khỏi "cái bóng" người thừa kế

Là người thừa kế duy nhất của gia đình Johnson, Abigail từ chối giữ vị trí lãnh đạo khi mới vào làm. Sau khi nhận bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard, bà gia nhập Fidelity với vai trò thực tập sinh ở vị trí chuyên viên phân tích tài chính. Trải qua nhiều thử thách với nhiều vị trí khác nhau, đến năm 1997, bà Abigail tham gia ban điều hành của Fidelity. Đến năm 2014, bà trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành thay thế cha mình.

Trong năm đầu tiên nhận chức, bà Abigail yêu cầu các quản lý cấp cao chấp nhận rủi ro để khôi phục quỹ tương hỗ. Dưới sự lãnh đạo của bà, hơn 100 tỷ USD đã được đầu tư vào quỹ này. Nhờ việc đa dạng hóa các gói đầu tư, Abigail nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng mới cho Fidelity.

Tháng 11/2016, bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng danh dự, đồng thời giữ chức CEO và Chủ tịch tập đoàn, nắm quyền kiểm soát toàn bộ Fidelity với 45.000 nhân viên trên toàn thế giới. Hiện nay, với khối tài sản trị giá 29,5 tỷ USD, bà trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới.

H.C (t/h)