Ngân hàng First Citizens đồng ý mua lại 72 tỷ USD tài sản của  Silicon Valley Bank

23:49 27/03/2023

Theo thông tin từ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) vừa cho biết, Ngân hàng First Citizens đã đồng ý mua các khoản tiền gửi và khoản vay của SVB sau khi ngân hàng này sụp đổ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

SVB là ngân hàng Mỹ lớn nhất bị sụp đổ trong vòng một thập kỷ qua. Ngân hàng này lỗ nặng vì bán gấp các chứng khoán trong bối cảnh lãi suất ngày càng tăng, qua đó khiến nhà đầu tư và người gửi tiền lo ngại và rút tiền ồ ạt.

Theo thỏa thuận, ngân hàng First Citizens sẽ mua lại khoảng 72 tỷ USD tài sản của Silicon Valley Bank (SVB) với mức chiết khấu 16,5 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng 90 tỷ USD chứng khoán và các tài sản khác của SVB sẽ vẫn được FDIC tiếp nhận để xử lý.

Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) cho biết, thỏa thuận bao gồm việc First Citizens mua lại khoảng 72 tỉ USD tài sản của SVB với mức chiết khấu 16,5 tỉ USD. Trong khi đó, khoảng 90 tỉ USD chứng khoán và tài sản khác của SVB vẫn do FDIC kiểm soát để xử lý.

Ngoài ra, FDIC sẽ nhận được quyền tăng giá cổ phiếu (SAR) đối với cổ phiếu First Citizens BancShares (công ty mẹ của Ngân hàng First Citizens), với giá trị có thể lên tới 500 triệu USD.

"17 chi nhánh trước đây của SVB, Hiệp hội Quốc gia sẽ được mở cửa trở lại với tên gọi First-Citizens Bank & Trust Company từ ngày 27-3-2023", Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của FDIC.

Theo đó, tài khoản tiền gửi của tất cả khách hàng SVB sẽ tự động được đổi sang thành tài khoản của First Citizens.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết, First Citizens, có trụ sở chính tại North Carolina (Mỹ), là ngân hàng thương mại lớn thứ 30 tại Mỹ. First Citizens có khoảng 109 tỉ USD tài sản và tổng số tiền gửi là 89,4 tỉ USD.

"Ngoài ra, FDIC đã nhận được quyền định giá cao vốn chủ sở hữu trong First Citizens BancShares, Raleigh, North Carolina, cùng cổ phiếu phổ thông có giá trị lên tới 500 triệu USD", FDIC cho biết trong một thông cáo.

Thương vụ này diễn ra sau khi cơ quan quản lý đã chuyển toàn bộ tiền gửi và tài sản của SVB sang một "ngân hàng cầu nối" mới (SVBB) được thành lập vào đầu tháng này nhằm bảo vệ những người gửi tiền.

FDIC cho biết, 17 chi nhánh trước đây của SVBB, Hiệp hội Quốc gia, sẽ mở cửa trở lại với tên gọi mới First-Citizens Bank & Trust Company từ hôm nay (27/3).

Theo FDIC, khách hàng của SVBB, Hiệp hội Quốc gia sẽ tiếp tục sử dụng chi nhánh hiện tại cho đến khi nhận được thông báo chuyển đổi hệ thống hoàn tất từ First-Citizens Bank & Trust Company.

Ngân hàng First Citizens và FDIC cũng tham gia vào một "giao dịch chia sẻ tổn thất", trong đó FDIC sẽ chịu một phần tổn thất đối với một nhóm tài sản cụ thể như các khoản vay thương mại được mua từ SVBB.

"Giao dịch chia sẻ tổn thất sẽ tối đa hóa khả năng thu hồi tài sản bằng cách giữ chúng ở lại trong khu vực tư nhân. Giao dịch này cũng được kỳ vọng sẽ giảm thiểu sự gián đoạn đối với các khách hàng vay vốn", FDIC lý giải.

Cơ quan quản lý cũng cho biết, ước tính chi phí mà SVB không trả được Quỹ bảo hiểm tiền gửi (DIF) vào khoảng 20 tỷ USD. Chi phí chính xác sẽ được xác định sau khi chấm dứt quyền tiếp nhận.

Trước đó, vào ngày 10/3, giới chức quản lý đã đóng cửa SVB, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư mạo hiểm, đồng thời giao quyền kiểm soát tiền gửi tại SVB cho FDIC. Đây được coi là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo xác nhận của FDIC, tính đến ngày 10/3, ngân hàng bắc cầu SVBB có tổng tài sản khoảng 167 tỷ USD và tổng tiền gửi khoảng 119 tỷ USD.

Việc First Citizens mua lại lượng lớn tài sản của SVB được cho là tín hiệu khả quan đối với ngành ngân hàng Mỹ, đồng thời cho thấy hướng đi của Fed và FDIC trong việc xử lý vụ phá sản lớn này đang đúng hướng.

Ngọc Phi (TH)