Tỉ phú Bill Ackman nhận định về sự việc SVB "Những người làm sai sẽ phải chịu hậu quả"

22:15 13/03/2023

Sau khi Silicon Valley Bank và Signature Bank thất bại, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang đảm bảo tiền của người gửi tiền. Bill Ackman, một nhà đầu tư tỷ phú, nhận xét rằng đây hoàn toàn không phải là một gói cứu trợ.

Tỉ phú Bill Ackman
Tỉ phú Bill Ackman. (Ảnh: Getty)

Bill Ackman, một nhà đầu tư tỷ phú, tuyên bố rằng, quyết định bảo lãnh tiền gửi của chính phủ Hoa Kỳ sau sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký "không phải là một gói cứu trợ."

Trong một tweet dài vào Chủ nhật, người sáng lập và Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Pershing Square Capital Management tuyên bố rằng, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 đến 2009, chính phủ đã bơm tiền vào các ngân hàng dưới dạng cổ phiếu ưu đãi để bảo vệ trái chủ và cổ đông, nhưng lần này thì khác.

Lần này, người gửi tiền được bảo vệ thông qua chương trình bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, được tài trợ bởi phí bảo hiểm do các ngân hàng trả, ông nói thêm, "Quỹ sẽ bù đắp mọi tổn thất bằng cách đánh giá phí bảo hiểm bổ sung đối với các ngân hàng".

Trong dòng tweet của mình, Ackman thậm chí còn ca ngợi chính phủ Hoa Kỳ vì đã bảo vệ những người gửi tiền, nói rằng họ "đã làm điều đúng đắn cho đất nước".

"Những người chịu trách nhiệm về sai sót sẽ phải chịu hậu quả. Các nhà đầu tư không giám sát đầy đủ ngân hàng của họ sẽ bị xóa sổ, cũng như các trái chủ", Ackman nói thêm.

Nhưng ông cũng đưa ra cảnh báo: "Mặc dù có sự can thiệp, nhưng nhiều ngân hàng có thể sẽ phá sản, nhưng chúng tôi hiện có một kế hoạch rõ ràng về cách chính phủ sẽ quản lý chúng".

Ông tuyên bố rằng, chính phủ đã thông báo cho người gửi tiền rằng hệ thống ngân hàng là đáng tin cậy. “Nếu không có sự tự tin này, chúng ta chỉ còn lại ba hoặc có thể là bốn ngân hàng quá lớn để phá sản mà người nộp thuế phải chịu trách nhiệm rõ ràng, và hệ thống ngân hàng cộng đồng và khu vực quốc gia của chúng ta đã chết”, ông nói thêm.

Hơn một triệu người đã xem tweet của Ackman trong vòng hai giờ đầu tiên sau khi nó được đăng trên Twitter.

Sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký, nhà đầu tư huyền thoại đã lên tiếng khá nhiều về chuyến đi hoang dã trong ngành ngân hàng Hoa Kỳ. Trong vài ngày qua, các nhà quản lý Hoa Kỳ đã đóng cửa cả hai ngân hàng.

Thứ Năm, ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ xem xét một gói cứu trợ "có tính pha loãng cao" đối với Ngân hàng Thung lũng Silicon, đồng thời nói thêm rằng, gói cứu trợ nên bảo vệ những người gửi tiền của ngân hàng hơn là ban quản lý và các cổ đông của ngân hàng.

Sáng thứ Bảy, ông một lần nữa kêu gọi chính phủ bảo vệ người gửi tiền, nói rằng chính quyền có "khoảng 48 giờ" để làm như vậy.

P.V tổng hợp theo Business Insider