![]() |
Chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ kỳ vọng mới về thỏa thuận với Trung Quốc. |
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/4), xóa sạch đà lao dốc của ngày trước đó, sau khi các quan chức Nhà Trắng đưa ra tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,7% lên 39.186,98 điểm, trong khi S&P 500 tăng 2,5% lên 5.287,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite – tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ – cũng tăng 2,7% lên 16.300,42 điểm.
Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại một sự kiện kín ở Washington rằng cuộc chiến thuế quan “sẽ sớm hạ nhiệt”. Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với báo giới: “Tổng thống và chính quyền đang đặt nền móng cho một thỏa thuận... mọi thứ đang đi đúng hướng.”
Ông Sam Stovall, chiến lược gia tại CFRA Research, nhận định đợt phục hồi hôm thứ Ba là “một ví dụ khác cho thấy rủi ro hiện tại thiên về chiều tăng giá”, đồng thời cho rằng thị trường đã bị bán quá mức bởi tâm lý bi quan.
Tuy vậy, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025, viện dẫn tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump.
Phiên giảm mạnh trước đó của thị trường, hôm thứ Hai (21/4), được thúc đẩy bởi việc ông Donald Trump tiếp tục công kích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và dấy lên lo ngại về sự độc lập của Fed.
Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu đã giảm trở lại vào ngày thứ Ba (22/4), góp phần củng cố đà hồi phục trên Phố Wall.
Ngoài ra, ông Stovall cảnh báo rằng thị trường “rất nhạy cảm” với áp lực của Tổng thống Donald Trump lên Fed. “Chỉ riêng việc đe dọa sa thải ông Powell cũng đủ khiến thị trường giảm 3%. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thị trường có thể còn giảm sâu hơn nữa”, ông nói.
Đáng chú ý, đà tăng hôm thứ Ba đã bao phủ hầu hết các nhóm ngành, trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp lớn công bố kết quả kinh doanh quý.
![]() Tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tesla sau kết quả kinh doanh quý tồi tệ, trong bối cảnh hãng này đánh mất ngôi vương ngành xe điện và chịu áp lực từ căng thẳng chính trị. |
![]() Google chi khoản tiền “khổng lồ” mỗi tháng cho Samsung để cài sẵn ứng dụng AI Gemini, hé lộ chiến lược mở rộng thị phần AI giữa lúc bị điều tra độc quyền tại Mỹ. |
![]() Khi căng thẳng thương mại leo thang, dòng tiền đầu tư đang rút khỏi cổ phiếu tăng trưởng để tìm đến nhóm tiêu dùng thiết yếu châu Á – nơi được xem là “vùng trú ẩn an toàn” nhờ nhu cầu nội địa ổn định. |
![]() Đối mặt nguy cơ thuế nhập khẩu 25% từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Toyota đang cân nhắc đưa dây chuyền sản xuất mẫu SUV bán chạy, RAV4, về Mỹ nhằm giảm thiểu rủi ro. |