![]() |
Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có ý định sa thải Chủ tịch Fed. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 tuyên bố ông “không có ý định” sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, đánh dấu sự nhượng bộ đáng chú ý sau những chỉ trích gay gắt gần đây của ông đối với người đứng đầu ngân hàng trung ương. Phát biểu này ngay lập tức giúp thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc.
Tại Phòng Bầu Dục, ông Trump vẫn lặp lại yêu cầu Fed cần hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, song nhấn mạnh: “Tôi không muốn bàn thêm về điều đó vì tôi không có ý định sa thải ông ấy”. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng nhiều lần công kích ông Powell và ám chỉ ông có quyền cách chức Chủ tịch Fed trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5/2026.
Sau tuyên bố của ông Donald Trump, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã tăng trong phiên giao dịch tại châu Á, trong khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) phục hồi 0,4%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,06 điểm phần trăm xuống còn 4,34%, lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng giảm 0,08 điểm, phản ánh sự tăng giá của trái phiếu Mỹ.
Bên cạnh đó, chỉ số chứng khoán Topix của Nhật Bản tăng 2%, Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,3% và thị trường Đài Loan dẫn đầu với mức tăng 3,6%.
Theo giới đầu tư, động thái "xuống thang" của Tổng thống Trump cho thấy, có những cố vấn nội bộ hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ tính độc lập của các thể chế tài chính Mỹ. “Rõ ràng có người đã nói chuyện với ông ấy và chỉ ra rằng sa thải ông Powell sẽ gây ra biến động thị trường lớn”, ông Dec Mullarkey, Giám đốc tại SLC Management, nhận định.
Dù phát biểu mới làm dịu đi căng thẳng, Tổng thống Donald Trump vẫn không che giấu sự không hài lòng với chính sách lãi suất của Fed. Tuần trước, ông từng đăng lên Truth Social rằng việc ông Powell bị cách chức “không thể diễn ra sớm hơn được nữa”.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau bình luận đó, với chỉ số S&P 500 mất 2,4% và đồng đô la chạm mức thấp nhất trong ba năm so với rổ các đồng tiền chính.
Tình hình chỉ được cải thiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là “không bền vững” và Tổng thống Trump cũng cam kết sẽ sớm đạt được một thỏa thuận, đồng thời giảm đáng kể thuế quan.
Dù vậy, căng thẳng giữa chính quyền của ông Trump và Fed vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn. Từ khi ông Trump triển khai loạt “thuế quan đối ứng” vào đầu tháng 4, các nhà hoạch định chính sách của Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, đều tỏ rõ lập trường thận trọng. Họ khẳng định sẽ không cắt giảm lãi suất trừ khi có đủ cơ sở cho thấy các chính sách thương mại của Tổng thống Trump không gây ra lạm phát dai dẳng.
Theo đó, Fed lo ngại rằng các mức thuế cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế, và đẩy giá tiêu dùng lên cao – những yếu tố gây khó khăn cho việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong dài hạn.
![]() Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo thuế quan hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc là không bền vững, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng trong tương lai gần. |
![]() Chính sách thuế quan biến động dưới thời ông Trump khiến ngành vận tải biển toàn cầu đảo lộn, khi các hãng tàu buộc phải điều chỉnh chiến lược, trong khi ASEAN và Ấn Độ đang nổi lên thay thế Trung Quốc. |
![]() Google chi khoản tiền “khổng lồ” mỗi tháng cho Samsung để cài sẵn ứng dụng AI Gemini, hé lộ chiến lược mở rộng thị phần AI giữa lúc bị điều tra độc quyền tại Mỹ. |