Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 xác nhận, Washington và Bắc Kinh đã chính thức ký một thỏa thuận thương mại mới, hai tuần sau khi hai bên đạt được đồng thuận tại London về cơ chế thực thi việc ngừng leo thang căng thẳng thương mại. “Chúng tôi vừa ký với Trung Quốc hôm qua”, ông Trump nói tại Nhà Trắng, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
![]() |
Ông Trump xác nhận ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung |
Theo một quan chức Nhà Trắng, thỏa thuận lần này là bước tiếp theo nhằm thực thi khung thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trong vòng đàm phán tại Geneva hồi tháng 5. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm đáng kể mức thuế áp lên hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày, tạo điều kiện tiếp tục đàm phán một hiệp định thương mại toàn diện.
Nguồn tin thân cận cho biết, hai bên đã chính thức hóa các điều khoản thống nhất trước đó nhưng chưa được đưa vào văn bản. Đây được coi là động thái nhằm tránh lặp lại sai lầm trước đây, khi Mỹ chỉ đạt “thỏa thuận bắt tay” mà không có tài liệu ràng buộc.
Mặc dù đã đạt được thỏa thuận ngừng áp thuế cao trong ngắn hạn, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc trước đó từng bế tắc vì bất đồng liên quan đến xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao từ Mỹ.
Trong phiên đàm phán tại London hồi đầu tháng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện thương mại Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong hai ngày, kết thúc với tuyên bố chung rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận, nhưng không công bố chi tiết. Đến ngày 26/6, ông Lutnick xác nhận: “Thỏa thuận Geneva giờ đây đã được ký kết và đóng dấu”.
Ông Sean Stein - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung - đánh giá: “Nếu thỏa thuận này mang lại sự ổn định, công bằng và tính dự báo cho thương mại Mỹ - Trung, thì đây sẽ là thắng lợi lớn cho cả hai nước”.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, họ “chưa có gì để chia sẻ” về thông tin này, phản ánh thái độ thận trọng quen thuộc từ phía Bắc Kinh.
Thỏa thuận với Trung Quốc được ký trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác khác trước hạn chót ngày 9/7 – thời điểm các mức thuế đối ứng lên đến 50% sẽ được tái áp dụng nếu không có hiệp định chính thức. Trong 90 ngày qua, mức thuế này đã được hạ xuống còn 10% để tạo điều kiện đàm phán.
Đến nay, chỉ có Vương quốc Anh là đã đạt được thỏa thuận dài hạn với Mỹ. Dù vậy, Trung Quốc lại là đối tác lớn đầu tiên được hưởng mức thuế ưu đãi sau giai đoạn đối đầu leo thang. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì mức thuế bổ sung 20% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, viện dẫn lý do Bắc Kinh không hành động đủ mạnh để ngăn chặn hoạt động xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ.
Ngoài ra, chính quyền của ông Trump cũng đang xem xét áp thuế toàn cầu mới đối với các ngành chiến lược như chất bán dẫn, điện tử tiêu dùng, phụ tùng hàng không, gỗ, đồng, dược phẩm và khoáng sản quan trọng.
![]() |
![]() |
![]() |