Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục nêu vấn đề thuế quan với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Washington áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ một loạt đối tác thương mại, trong đó có Australia.
![]() |
| Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang và sẽ tiếp tục đề đạt nguyện vọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thuế quan của Washington với Canberra. Lần gặp nhau trực tiếp gần đây của hai nhà lãnh đạo là vào tháng 11 năm 2025 |
Theo thông báo được công bố ngày 23/7 theo giờ Washington, Mỹ áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế với lý do các đối tác này chưa kiểm soát hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Các mức thuế có hiệu lực từ ngày 24/7, đúng thời điểm mức phụ thu nhập khẩu tạm thời toàn cầu 10% hết hạn.
Chính phủ của ông Albanese cho rằng biện pháp này là thiếu cơ sở và khẳng định Canberra sẽ vận động để các mức thuế được dỡ bỏ. Trả lời báo chí về khả năng trực tiếp trao đổi với ông Trump vào ngày 26/7, nhà lãnh đạo chính phủ Australia cho biết vấn đề thuế quan chắc chắn sẽ được đưa vào các kênh đối thoại giữa hai nước.
Theo ông Albanese, Australia sẽ tiếp tục nêu vấn đề này ở mọi cấp độ trong quan hệ song phương và nhấn mạnh Canberra đã bắt đầu thực hiện các bước đi ngoại giao cần thiết.
Cũng theo Thủ tướng Albanese, Australia đã có các quy định chặt chẽ về chống nô lệ hiện đại và đang tiếp tục củng cố khuôn khổ này thông qua việc rà soát chuỗi cung ứng, đồng thời bảo đảm có thể áp dụng các khoản phạt và chế tài đủ sức răn đe. Theo các biện pháp mới của chính quyền Trump, hàng nhập khẩu từ Australia cùng 37 nền kinh tế khác chịu mức thuế 12,5%; 17 nền kinh tế chịu mức 10%, trong khi 5 nền kinh tế còn lại chịu mức thuế hỗn hợp.
Trước đó, ông Albanese từng nhấn mạnh ưu tiên của Australia là duy trì quan hệ thương mại “tự do và công bằng” với Mỹ. Vấn đề thuế quan cũng đã được ông đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump sau khi chính phủ trung tả giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Dù bất đồng thương mại gia tăng, Mỹ và Australia vẫn là hai đồng minh an ninh thân cận, với nền tảng là Hiệp ước ANZUS năm 1951 và các cơ chế hợp tác lâu năm như tham vấn AUSMIN, chia sẻ tình báo trong khuôn khổ Five Eyes và thỏa thuận AUKUS với Anh. Trong những năm gần đây, quan hệ đồng minh này tiếp tục được củng cố bởi hợp tác quốc phòng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là kế hoạch hỗ trợ Australia phát triển năng lực tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo AUKUS.
Tuy nhiên, các diễn biến gần đây cho thấy quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn vừa hợp tác sâu hơn về an ninh, vừa phải xử lý những va chạm mới về kinh tế. Cuối tháng 5/2026, các bộ trưởng quốc phòng AUKUS tái khẳng định tiến độ của kế hoạch tàu ngầm, trong đó có việc chuẩn bị thiết lập lực lượng luân phiên tàu ngầm tại bang Tây Australia từ năm 2027. Song song với đó, quyết định áp thuế mới của Washington đang đặt ra phép thử đối với khả năng hai bên duy trì cân bằng giữa lợi ích thương mại trước mắt và lợi ích chiến lược dài hạn trong liên minh Mỹ - Australia.