Giám đốc điều hành Citadel Ken Griffin: Kế hoạch giải cứu SVB chứng tỏ rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ đang sụp đổ

21:42 14/03/2023

Giám đốc điều hành của Citadel, Ken Griffin đã tuyên bố rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ đang "sụp đổ trước mắt chúng ta." Theo ông, sẽ là một bài học lớn về rủi ro đạo đức nếu các cơ quan quản lý Hoa Kỳ không giải cứu các khách hàng của SVB.

CEO Citadel Kengriffin
CEO Citadel Kengriffin. (Ảnh: Getty)

Ken Griffin, Giám đốc điều hành của Citadel, tuyên bố rằng nền kinh tế tư bản Mỹ đang "sụp đổ trước mắt chúng ta", với lý do chính phủ quyết định cứu những người gửi tiền bị mất tiền trong vụ sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon.

Ông nói với Financial Times hôm thứ Hai, "Hoa Kỳ bề ngoài là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhưng điều này đang tan rã trước mắt chúng ta." Đã xảy ra tình trạng mất kỷ luật tài chính do chính phủ phải cứu trợ hoàn toàn cho những người gửi tiền.

Griffin, người điều hành quỹ phòng hộ Citadel và công ty thị trường vốn Citadel Securities từ Miami, tuyên bố rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ lẽ ra không nên can thiệp để cứu tất cả những người gửi tiền tại SVB và Signature Bank, kể cả những người có tiền gửi không được bảo hiểm.

Theo ông, sẽ là một bài học lớn về rủi ro đạo đức nếu các cơ quan quản lý không quyết định giải tỏa các khách hàng của các ngân hàng. Ông nói: “Tổn thất đối với người gửi tiền sẽ không đáng kể và nó sẽ củng cố tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.

Ông tin rằng việc cứu trợ những người gửi tiền của các ngân hàng này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và rằng động thái này là không cần thiết vì nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để chống chọi với sự sụp đổ.

"Có đầy đủ việc làm, tổn thất tín dụng ở mức tối thiểu và bảng cân đối kế toán của ngân hàng luôn ở mức cao nhất mọi thời đại. Chúng ta có thể tiếp cận vấn đề rủi ro đạo đức từ một thế mạnh" Năm ngoái, công ty hàng đầu của Griffin đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục là 16 tỷ đô la, đây là năm tốt nhất trong lịch sử của các quỹ phòng hộ.

Griffin cũng đã chỉ trích các cơ quan quản lý vì đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo trên đường đi. Ông nói: “Cơ quan quản lý đã minh họa ý nghĩa của việc ngủ gật khi lái xe.

Nhận xét của ông lặp lại nhận xét của những nhân vật nổi tiếng khác ở Phố Wall, những người không đồng ý với kế hoạch giải cứu của chính phủ. "Tất cả các khoản tiền gửi được đảm bảo? Sai lầm lớn. Chính sách của Fed và Kho bạc thay đổi để giảm thiểu rủi ro", "vua trái phiếu" tỷ phú Bill Gross viết trên Twitter.

Tuy nhiên, những người khác, chẳng hạn như nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman, lập luận rằng SVB không phải là gói cứu trợ vì các cơ quan quản lý chỉ bảo vệ người gửi tiền chứ không bảo vệ ban quản lý hoặc cổ đông của các ngân hàng này.

PV/ Tổng hợp theo Business Insider