Giám đốc điều hành của SoftBank đấu tranh với cổ đông về kế hoạch mua lại

15:52 23/06/2021

Masayoshi Son phải đối mặt với những lời kêu gọi hoàn vốn từ các cổ đông khi công ty có hàng loạt động thái mua lại và rót vốn vào các startup.

CEO Masayoshi Son phát biểu trong cuộc họp thường niên trực tuyến của SoftBank với các cổ đông vào ngày 23/6.

CEO Masayoshi Son phát biểu trong cuộc họp thường niên trực tuyến của SoftBank với các cổ đông hôm nay (23/6).

Các cuộc gọi bắt đầu đến liên tục chỉ một tháng sau khi SoftBank hoàn tất thương vụ mua lại 2,5 nghìn tỷ yên (tương đương 22,5 tỷ đô la) và khi SoftBank rót thêm vốn vào các công ty khởi nghiệp. Công ty đã cam kết thêm 10 tỷ đô la cho Quỹ Tầm nhìn 2, nâng tổng quy mô của nó lên 40 tỷ đô la, theo báo cáo chứng khoán hàng năm được nộp vào ngày hôm nay (23/6) cho thấy. Mức tăng này đã lên quá cao so với 10 tỷ đô la vào năm ngoái. 

Các động thái này làm nổi bật khoảng cách giữa mong muốn thu lợi nhuận vững chắc của một số cổ đông thông qua mua lại - một cách để một công ty cố gắng tăng giá cổ phiếu và trả lại tiền cho cổ đông và tham vọng của CEO Masayoshi Son trong việc đầu tư sinh lời bằng tiền mặt của SoftBank.  

"Mua lại liên tục trong tâm trí tôi như một lựa chọn quan trọng. Nhưng khi nào và ở quy mô nào cần được xem xét trong khi đó cũng nên xem xét cả khả năng cân bằng tài chính và cơ hội đầu tư của chúng tôi", Son trả lời câu hỏi được gửi trực tuyến về việc liệu còn có kế hoạch mua lại bổ sung nào hay không.

Son nói với Nikkei vào tháng 5 rằng, anh đang tập trung vào việc tăng gấp đôi số lượng các công ty khởi nghiệp được hỗ trợ bởi Quỹ Tầm nhìn lên 500 công ty.

Ông tỏ ra thất vọng khi câu hỏi tiếp theo gợi ý rằng mua lại là cách duy nhất để tăng giá cổ phiếu của công ty. "Tôi ước bạn có thể nhìn chúng tôi từ một quan điểm lâu dài hơn. Sẽ thật buồn nếu mọi người chỉ quan tâm đến những vấn đề này", Son nói.

Giá cổ phiếu của SoftBank đã giảm hơn 15% kể từ ngày 12/5, khi công ty này báo cáo lợi nhuận ròng lớn nhất từ ​​trước đến nay là 4,99 nghìn tỷ yên, nhờ chuỗi IPO bom tấn của hàng loạt các công ty trong danh mục đầu tư của Quỹ tầm nhìn.

Hôm nay (23/6), Son cho biết giá trị danh mục đầu tư của SoftBank đã giảm khoảng 1 nghìn tỷ yên, xuống còn 25 nghìn tỷ yên, kể từ cuối tháng 3 nhưng vốn hóa thị trường của nó đã giảm gần 10 nghìn tỷ yên. 

Son cho biết mức giảm của tập đoàn này sẽ thu hẹp khi nhiều công ty danh mục đầu tư của họ được niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)