Doanh nhân Trung Quốc làm lại từ đầu ở tuổi 30, sở hữu hơn 20 công ty với tài sản ròng 1,3 tỷ NDT

10:27 22/03/2021

Yin Xiasheng sinh ra và lớn lên trong một gia đình thợ mỏ nghèo tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Với mong muốn đổi đời, ông Yin đã nỗ lực suốt bao năm qua để có được vị trí như ngày hôm nay.

Yin Xiasheng
Yin Xiasheng. (Ảnh: internet)

Vị doanh nhân sinh năm 1963 trong một gia đình thợ mỏ ở Xianghualing, huyện Linwu, thành phố Chenzhou, tỉnh Hồ Nam. Khi ông còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất éo le, nhà lại đông anh chị em và thậm chí là không đủ ăn. Những đứa con nhà Yin đã phải làm công nhân tại mỏ Xianghualing ngay từ khi còn bé. Tuy nhiên, năm 2004, mỏ thiếc Xianghualing thuộc sở hữu nhà nước thông báo phá sản theo chính sách lúc bấy giờ và Yin Xiasheng đã bị sa thải cùng với hơn 1.200 nhân viên tại. Lúc này, một mình Yin Xiasheng phải gánh vác cả gia đình có già có trẻ và quyết định làm công việc kinh doanh nuôi sống gia đình.

Bôn ba nhiều năm và khi có cơ hội, Yin huy động được hàng trăm triệu tiền tái định cư của các thợ mỏ bị nghỉ việc ở cơ sở cũ và dùng số tiền này đến quận Qidong khai thác một mỏ chì kẽm sắp phải đóng cửa. Cuối cùng, Yin Xiasheng tích lũy đủ vốn thành lập công ty Chenzhou Xiasheng. Mining Co., Ltd. Kể từ đó, Yin bắt đầu con đường khởi nghiệp mở ra một cuộc đời mới.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Yin Xiasheng đã khích lệ nhân viên làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm. Ban đầu, mỏ chì kẽm Qidong dự kiếm cần thời gian cải tạo là ba tháng, nhưng dưới sự thúc giục của Yin, công ty chỉ mất một tháng để hoàn thành dự án cải tạo với chất lượng cao. Sau khi có thiết bị và công nghệ mới, Xiasheng Mining đã có một diện mạo hoàn toàn khác. Cụ thể năng lực sản xuất đã tăng gấp ba lần và tỷ lệ thu hồi cũng tăng 27%. Khoản đầu tư vào đó năm đã chuyển lỗ thành lãi và lợi nhuận của mỏ tăng trưởng đều đặn. 

Yin Xiasheng
Yin Xiasheng. (Ảnh: internet)

Công ty làm ăn ra tiền, các cổ đông mong muốn chia theo tỷ lệ cổ phần, tăng trưởng đầu tư để có lãi suất cao. Tuy nhiên, là người có tầm nhìn dài hạn, Yin Xiasheng cho rằng muốn đạt được lợi ích lâu dài trước hết cần tích lũy và làm ra “miếng bánh to hơn” cho lợi ích tương lai. Năm 2005, Yin Xiasheng mua lại mỏ Wenbangshan ở Yangshan, Quảng Đông bằng số tiền kiếm được từ việc khai thác mỏ. Với sự trỗi dậy của thị trường bất động sản ở Chenzhou, Yin Xiasheng đã nhìn thấy cơ hội vào năm 2006, ông đầu tư vào việc thành lập Công ty Phát triển Bất động sản Chenzhou Jintai để thâm nhập thị trường bất động sản địa phương. Năm 2007, Yin Xiasheng lại tham gia vào ngành bán lẻ ô tô, đăng ký Chenzhou Jingxiang Hyundai Motor Co., Ltd. và bắt đầu hoạt động vào năm đó.

Tính đến năm 2016, Yin Xiasheng đã đưa một mỏ Qidong nhỏ bên bờ vực phá sản thành một khối sự nghiệp lớn gồm hơn 20 công ty liên quan, giải quyết việc làm của hơn 6.000 người và sở hữu tài sản hơn 30 tỷ. Hiện nay, khối tài sản của ông đã tăng gấp nhiều lần rơi vào khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ. Đối với Yin Xiasheng, một doanh nhân thực thụ không nên được đánh giá qua số tiền mà họ kiếm được mà quan trọng là cách họ đền đáp xã hội như thế nào.

Ngay từ năm 2006, Yin Xiasheng đã làm việc với Liên đoàn Từ thiện Địa phương và Quỹ Giáo dục Chenzhou chi 500.000 nhân dân tệ tiền mặt mỗi năm để hỗ trợ 100 sinh viên nghèo mỗi sinh viên nghèo 5.000 nhân dân tệ cho đến khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học hoặc sau đại học. Sau đó, ông đầu tư vào làng Yong'an ở quận Yizhang, làng Jinbao ở quận Rucheng, làng Mentouling ở quận Linwu, làng Dongshan và những nơi khác để cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển lá trà, hoa trà và các ngành công nghiệp khác giúp người dân thoát nghèo. Năm 2010, Yin Xiasheng có được quyền kiểm soát và điều hành khu vực khai thác Vịnh 36 ở huyện Linwu thông qua một cuộc đấu thầu. Ông thậm chí đã đầu tư 100 triệu nhân dân tệ vào bảo vệ môi trường bất chấp sự phản đối của cổ đông. Ông cho rằng tất cả các công ty có thể phát triển lớn mạnh hơn đều có một điểm chung, đó là đều có tinh thần trách nhiệm xã hội và làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, nếu muốn tiến xa hơn, Xiasheng Mining phải gánh thêm nhiều trách nhiệm cộng đồng.

Từng là một người lao động bị sa thải, Yin Xiasheng sau nhiều gian truân cũng đã nhận được đánh giá cao từ xã hội, liên tiếp giành được nhiều danh hiệu như Huân chương Lao động Quốc gia 1/5 và Doanh nhân xuất sắc cấp tỉnh. Có người hỏi lý do giúp ông thành công là gì? Ông tự hào trả lời: Trước hết, chúng ta phải biết ơn thời đại tốt đẹp này, thứ hai, chúng ta phải tự lực, chỉ bằng cách chủ động và cố gắng mới có thể nắm bắt cơ hội, bứt phá và nhận ra giá trị của chính mình.

TL