Trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nhằm tránh rủi ro và thiệt hại về người.
Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh trọng tâm hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và bảo vệ tài sản, đặc biệt là các công trình quan trọng như đê điều, hồ đập và những khu vực có nguy cơ cao về mất an toàn trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa bão, lũ lụt và thiên tai. Tinh thần là phải chủ động phòng ngừa và ứng phó ở mức cao nhất để bảo vệ an toàn tính mạng cho mọi người, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân và Nhà nước.
Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền để mọi người, từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bão số 3. Việc này nhằm kêu gọi, vận động người dân nhanh chóng trở về nơi cư trú an toàn và tránh tư tưởng phó mặc công tác phòng chống bão cho các cơ quan chức năng, cũng như tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong việc đối phó với bão.
Vào chiều tối ngày 7/9, khu vực nội đô Hà Nội đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, vào ngày 7/9, Hà Nội đã có mưa vừa và mưa to, với lượng mưa ghi nhận từ 7 giờ đến 13 giờ cùng ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 60mm. Vào lúc 13 giờ ngày 7/9, tâm bão số 3 đã nằm tại vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc và 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Thái Bình.
Dự báo, chiều và đêm 7/9, các quận nội thành như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện ngoại thành như Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh sẽ có gió mạnh từ cấp 5, cấp 6, sau đó tăng lên cấp 7, cấp 8, và giật cấp 10. Riêng thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau đó tăng lên cấp 6, cấp 7, và giật cấp 9.
Thời gian gió mạnh nhất dự kiến sẽ rơi vào khoảng từ chiều tối đến đêm 7/9. Gió mạnh có thể gây tốc mái, làm hư hại nhà cửa, gãy đổ cây cối, và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng.
Cấp độ rủi ro thiên tai do bão được dự báo ở mức độ 3. Dự kiến, từ nay đến sáng ngày 9/9, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, đặc biệt từ chiều 7/9 đến sáng 8/9.
Vào lúc 16 giờ cùng ngày, tâm bão nằm ở vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc và 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 12-13 (tương đương 118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Anh Nguyên