Chân dung triệu phú trẻ tuổi Ấn Độ đứng sau ứng dụng giao hàng Zepto

15:51 13/03/2024

Sau một thời gian ra mắt, dự án của triệu phú trẻ tuổi đã phát triển vượt bậc và có mặt tại 10 thành phố lớn tại Ấn Độ. Công ty cũng nhận được 60 triệu USD tài trợ và đã phát triển với hơn 1.000 nhân viên.

Chân dung triệu phú Kaivalya Vohra
Chân dung triệu phú Kaivalya Vohra.

Câu chuyện về Kaivalya Vohra vô cùng ấn tượng. Ở độ tuổi mà nhiều người chưa thể quyết định được tương lai của mình, Vohra đã làm được điều không tưởng - thành lập Công ty Zepto ở tuổi 19 và giá trị của nó hiện vào khoảng hơn 800 triệu USD.

Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, Kaivalya Vohra (hiện 23 tuổi) là người trẻ nhất có mặt trong Danh sách người giàu Ấn Độ 2022 (IIFL Hurun India Rich List 2022). Hiện anh đang sở hữu tài sản ròng lên đến 144 triệu USD (hơn 3,5 nghìn tỷ đồng).

Kaivalya Vohra là người sáng lập công ty khởi nghiệp về giao hàng Zepto vào năm 2020 cùng với người bạn tên là Aadit Palicha. Chia sẻ trên truyền thông, Kaivalya Vohra cho biết, anh và Aadit Palicha từng cùng là sinh viên ngành học khoa học máy tính tại Đại học Stanford (Mỹ). Khi đại dịch Covid-19 bùng phát và các lớp học chuyển sang trực tuyến, cả hai đã có một quyết định mạo hiểm là dành một năm gap year (tạm nghỉ việc học) để theo đuổi việc khởi nghiệp kinh doanh.

Và rồi Kaivalya Vohra cùng Aadit Palicha cho ra mắt ứng dụng mua hàng tạp hóa trực tuyến Zepto, giúp giao hàng đến nhà người dùng chỉ trong vòng 10 phút. 

Sau một thời gian ra mắt, dự án của triệu phú trẻ tuổi đã phát triển vượt bậc và có mặt tại 10 thành phố lớn tại Ấn Độ. Công ty cũng nhận được 60 triệu USD tài trợ và đã phát triển với hơn 1.000 nhân viên.

"Tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp kinh doanh thay vì tiếp tục việc học. Điều này đã khiến bố mẹ tôi không hài lòng, thậm chí tức giận", Kaivalya Vohra chia sẻ.

Tuy nhiên ngay sau đó, cả hai chàng trai đã nỗ lực để tạo dựng thành công trong việc khởi nghiệp.

"Theo thời gian, bố mẹ đã đã cảm thấy tin tưởng vào quyết định của chúng tôi khi chứng kiến sự phát triển của công ty", Kaivalya Vohra cho biết thêm.

Vohra và Palicha nắm bắt thời cơ cho ra mắt ứng dụng giao hàng trực tuyến giữa lúc đại dịch bùng phát - thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Chia sẻ về quyết định khởi nghiệp của mình, triệu phú 19 tuổi cho biết: “Khi chúng tôi bắt đầu dự án, không ai nghĩ rằng có thể giao hàng trong 10 phút. Nhưng hiện tại, Zepto đã đạt đến tốc độ nhanh nhất trong sự phát triển”.

Theo hồ sơ trên Linkedin, Vohra đã hoàn thành xuất sắc chương trình giáo dục trung học tại Dubai. Bên cạnh đó, anh còn đạt thành tích cao trong lĩnh vực toán học, vật lý và khoa học máy tính. Vohra cũng đóng vai trò phó đội trưởng đội bóng rổ và là người sáng lập Hiệp hội Máy tính tại trường trung học.

Vohra quen người bạn Palicha (đồng sáng lập Zepto) khi cả hai cùng lớn lên tại một thị trấn nhỏ thuộc Ấn Độ và học chung một trường tiểu học. Trước khi phát triển ứng dụng Zepto, cặp bạn thân từng thành lập một công ty giao hàng tạp hoá tiền thân mang tên Kirana Kart.

“Đó là lần đầu tiên, chúng tôi xây dựng một thứ gì đó có thể mở rộng quy mô, mỗi khi giao hàng, tôi và Palicha sẽ ngồi trò chuyện với khách và hỏi họ về những gì họ thích cũng như điều khiến họ cảm thấy không thoải mái. Đó là một trải nghiệm khá thú vị” - triệu phú 19 tuổi chia sẻ về dự án năm 2020.

Vohra thừa nhận bản thân đã phải hy sinh một phần tuổi trẻ để có được vị trí như ngày hôm nay. “Tôi cảm thấy dù bắt đầu kinh doanh ở độ tuổi nào cũng đòi hỏi sự hy sinh nhất định. Nếu muốn thành công từ khi bắt đầu, chắc chắn bạn phải dành nhiều thời gian cho nó”, Vohra chia sẻ.

Triệu phú Ấn Độ cho biết, mình không cảm thấy hối hận và không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Minh Anh (T/h)