Nhân viên văn phòng trở thành triệu phú nhờ bị Facebook sa thải

17:04 07/03/2024

Triệu phú Noah Kagan hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành tại Công ty AppSumo. Năm ngoái, công ty này mang về cho Kagan khoản thu nhập lên đến 80 triệu USD. Tuy nhiên, ít người biết rằng Kagan đã từng bị Facebook sa thải.

Ảnh minh họa
Noah Kagan là người sáng lập và CEO của trang web phần mềm giảm giá AppSumo.

Noah Kagan được biết đến là một doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia tiếp thị hàng đầu. Anh cũng là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của AppSumo - một trang web cung cấp các gói phần mềm giảm giá cho người dùng Apple. Bên cạnh đó, Kagan từng sáng lập nên Gambit. Tuy nhiên, trước khi thành lập nên các doanh nghiệp cho riêng mình, anh từng có nhiều năm làm việc tại các tập đoàn lớn như Intel và Facebook.

Tại Intel, Noah Kagan đã đóng góp công sức của mình vào hai sáng kiến quan trọng trong việc phát triển chương trình khách hàng thân thiết của công ty. Ở Facebook, Kagan đứng đầu nhóm phân tích tương tác người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, anh đã bị sa thải vào năm 2006 do tiết lộ thông tin công ty cho báo chí.

Sau khi rời Facebook, Noah Kagan tự mình thành lập nên Gambit và AppSumo. Dưới sự lãnh đạo của anh, cả hai công ty đã trở thành những doanh nghiệp cực kỳ thành công. Với vai trò Giám đốc điều hành của AppSumo, Kagan đã phát triển một nền tảng cung cấp các giao dịch độc quyền về ứng dụng phần mềm và tạo nội dung liên quan đến xu hướng kinh doanh kỹ thuật số nhằm mục đích tương tác với người dùng.

Ảnh minh họa
Ngoài việc thành lập nhiều doanh nghiệp, Kagan còn có thời gian đầu khởi nghiệp tại Intel, Facebook và công ty quản lý ngân sách Mint.

Được biết, chỉ với số vốn 60 USD, Noah Kagan đã thành lập AppSumo vào năm 2010. Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, công ty này đã đạt doanh thu khoảng 80 triệu USD vào năm 2023. Ngoài mức lương hàng năm khoảng 200.000 USD, Noah Kagan còn nhận được 3 triệu USD lợi nhuận từ công ty của mình.

Thêm vào đó, Kagan còn có thu nhập từ bất động sản, khoảng 3,3 triệu USD. Vào cuối năm ngoái, Noah Kagan ước tính giá trị tài sản ròng của mình (bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư và bất động sản nắm giữ trừ đi thế chấp, thẻ tín dụng và các khoản nợ khác) vào khoảng 36 triệu USD.

Sau nhiều thử thách và những khoảnh khắc thăng trầm, Noah Kagan đã đạt được thành công và tận hưởng quãng thời gian giàu có này.

H.C (t/h)