Chân dung Li Ying - "Warren Buffett phiên bản nữ của Trung Quốc”

14:38 05/05/2021

Quản lý hàng trăm tỷ USD, Li từng cạnh tranh danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với bà trùm phát triển bất động sản Yang Huiyan. Giá trị tài sản chính xác của Li Ying vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin truyền thông Trung Quốc, bà có thể nắm trong tay hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1.4 tỷ USD).

 

Li Ying. Nguồn ảnh: Internet
Li Ying. Nguồn ảnh: Internet.

Li Ying lớn lên ở Thâm Quyến (Trung Quốc) nhưng sau đó ba mẹ lại quyết định cho bà đi du học tại Mỹ khi còn học trung học cơ sở. Lúc đầu, bà ghét ý tưởng đi du học, nhưng sau khi trao đổi với ba mẹ để xin thẳng vào trường trung học phổ thông (bỏ qua vài lớp), bà lại chấp nhận đi du học.

Hóa ra, bà có thành tích vượt xa bạn học và được nhiều đại học danh tiếng gồm Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Yale và Stanford săn đón khi mới 17 tuổi.

Ying đã chọn MIT và hoàn thành chương trình học trong vòng 3 năm. Vào năm 20 tuổi, Ying đã có bằng cử nhân khoa học máy tính, bằng cử nhân kinh tế và bằng thạc sĩ trong ngành kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính.

Công việc đầu tiên của bà Li là tư vấn quản lý tại McKinsey & Company ở Thung lũng Silicon. 13 năm sau đó, Ying làm việc tại các công ty đầu tư hàng đầu Phố Wall như Ikano, UT, KPCB và nhanh chóng leo lên các vị trí cao hơn. Đó là khi Jack Ma phát hiện ra tài năng của bà.

Tại thời điểm đó, Alibaba Group đang tìm cách mở rộng và với hồ sơ và với kinh nghiệm làm việc ấn tượng của bà. Trong năm 2010, Jack Ma – đồng sáng lập của Tập đoàn Alibaba – từng 3 lần mời trực tiếp bà Li Ying (khi đó mới 29 tuổi) từ Thung lũng Silicon về Trung Quốc để điều hành công ty đầu tư Yunfeng Capital. 

Công ty này tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng mới. Cuối cùng Li cũng đồng ý và trở thành một trong những người đồng sáng lập công ty cùng với Jack Ma và David Yu.

Quản lý hàng trăm tỷ USD, Li từng cạnh tranh danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với bà trùm phát triển bất động sản Yang Huiyan. Giá trị tài sản chính xác của Li Ying vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin truyền thông Trung Quốc, bà có thể nắm trong tay hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1.4 tỷ USD).

Li được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động đầu tư lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng mới. Sau những thành công của Ying tại Công ty, quỹ đầu tư ban đầu của Yunfeng Capital đã tăng lên hàng chục tỷ NDT. Năm 2019, bà rời công ty và thành lập công ty của bản thân, theo LinkedIn.

TH