Campuchia và Việt Nam nắm giữ vị trí đầu bảng trong Chỉ số Phục hồi COVID-19 của Nikkei

18:05 08/07/2022

Chỉ số này đánh giá các quốc gia và khu vực về quản lý các ca nhiễm, triển khai vắc xin và mức độ mở cửa của họ. Trong bảng xếp hạng tháng 6, Campuchia đã leo lên vị trí đầu bảng sau khi bám trụ ở vị trí thứ 2 và 3 kể từ tháng 3

Campuchia, quốc gia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào tháng 2, dẫn đầu chỉ số phục hồi COVID của Nikkei. © Reuters

Campuchia, quốc gia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào tháng 2 đã dẫn đầu chỉ số phục hồi COVID của Nikkei. Ảnh: Reuters.

Campuchia và Việt Nam nắm giữ vị trị đầu trong bảng Chỉ số phục hồi COVID-19 do trang tin Nikkei xếp hạng. Điều này cho thấy các nước Đông Nam Á đang trên đà phục hồi trở lại và quay về cuộc sống bình thường. 

Tuy nhiên, trong khu vực, mối quan tâm đang tăng lên khi các biến phụ BA.4 và BA.5 của chủng omicron lan rộng và các quốc gia đang phải đối mặt với những làn sóng lây nhiễm mới. Chỉ số này đánh giá các quốc gia và khu vực về quản lý các ca nhiễm, triển khai vắc xin và mức độ mở cửa của họ. Xếp hạng càng cao, nơi đó càng gần với khả năng phục hồi, thể hiện mức nhiễm và tử vọng thấp hơn, phạm vi tiêm chủng rộng hơn và ít có hạn chế trong việc di chuyển. 

Trong bảng xếp hạng tháng 6, Campuchia đã leo lên vị trí đầu bảng sau khi bám trụ ở vị trí thứ 2 và 3 kể từ tháng 3. Cả nước không ghi nhận ca mắc mới trong 52 ngày cho đến ngày 28 tháng 6.

Mặc dù con số khiêm tốn, nhưng Thủ tướng Hun Sen đã cảnh báo về một đợt bùng phát khác và kêu gọi công chúng tiêm phòng tăng cường và đeo khẩu trang. Campuchia đã gỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang cho các nơi công cộng ngoài trời vào cuối tháng Tư. 

Việt Nam đã tăng lên vị trí thứ 2 từ vị trí thứ 14 một tháng trước đó, nhờ liên tục giảm các ca nhiễm và tử vong. Theo số liệu từ chính phủ, trung bình 600 đến 700 trường hợp được ghi nhận mỗi ngày trong tháng 6 và tỷ lệ tử vong trên mỗi trường hợp là 0,02% - một sự cải thiện đáng kể so với tháng trước. Điều này đã giúp quốc gia này tăng thêm 6 điểm trong hạng mục quản lý ca nhiễm của chỉ số.

Tuy nhiên, sau khi Việt Nam phát hiện trường hợp nhiễm BA.5 đầu tiên vào cuối tháng 6, các nhà lãnh đạo đã thúc giục tăng tốc liều vắc xin thứ ba và thứ tư.

Các nước thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần này cũng đạt được nhiều tiến bộ. Thái Lan, quốc gia này đã tăng 36 bậc lên thứ 53. Indonesia đạt được thứ hạng tương tự sau khi tăng 43 bậc, mặc dù Tổng thống Joko Widodo dự đoán rằng đất nước của ông sẽ gặp phải thách thức bởi một đợt gia tăng ca nhiễm mới vào cuối tháng này, do các biến số phụ mới lan rộng. 

Trong khi đó, nhu cầu đi du lịch đang giảm dần dường như là một lực cản lớn đối với các nền kinh tế châu Á. Mặc dù đạt được chỉ số phục hồi cao nhất, nhưng Campuchia lại xếp hạng thấp nhất về hoạt động bay. Điều này phần lớn là do Trung Quốc tiếp tục đóng cửa biên giới và hạn chế việc đi ra nước ngoài theo chiến lược Zero COVID.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, có 949 chuyến bay quốc tế theo lịch trình đến Campuchia vào tháng 7, giảm 75% so với cùng tháng năm 2019. Lúc đó, có hơn 1.500 chuyến bay (chiếm 40% tổng số chuyến bay) từ Trung Quốc như một đối tác quan trọng trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. Trong tháng này, chỉ có 25 chuyến bay như vậy được lên lịch.

Các biện pháp hạn chế chặt chẽ của Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng đến Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, những nơi này đều là những điểm đến phổ biến của khách du lịch Trung Quốc trước đại dịch.

Tại Nhật Bản, trong khi du lịch hàng không nội địa gần như trở lại mức trước đại dịch vào tháng 6, các chuyến bay quốc tế bị tụt lại phía sau. Chỉ có 166 chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng này, bằng 1,5% so với con số cách đây ba năm.

Vào ngày 10 tháng 6, chính phủ Nhật Bản bắt đầu cho phép các tour du lịch theo nhóm từ 98 quốc gia, nhưng tất cả khách du lịch đều phải có visa trước và cần có hướng dẫn viên đi cùng trong suốt chuyến đi. Xếp hạng tháng 6 của Nhật Bản được cải thiện từ vị trí thứ 53 lên thứ 30, nhưng biến chủng BA.5 đã gây ra những khó khăn nhất định. 

Trung Quốc đứng thứ 38. Gần đây, họ đã cắt giảm thời gian cách ly đối với khách du lịch  từ 21 ngày xuống còn 10 ngày, nhưng việc phong tỏa một phần và xét nghiệm hàng loạt vẫn tiếp tục được thực thi trên toàn quốc.

Đài Loan, ở vị trí thứ 112, vẫn đang phải vật lộn với hàng chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày, mặc dù số ca nhiễu và tử vong đều đã giảm. 

Bảo Bảo