Các tỷ phú Mỹ đã tăng thêm 1,62 nghìn tỷ USD vào khối tài sản trong 13 tháng qua

21:19 15/04/2021

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 13 tháng, các tỷ phú Mỹ đã phát triển khổi tài sản thêm hơn 1,62 nghìn tỷ USD với mức tăng 55%.

Thông tin này được tìm thấy trong báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu chính sách (IPS) và dự án Americans for Tax Fairness (ATF). Cả hai tổ chức đã thu thập dữ liệu lợi nhuận mà các tỷ phú thu về trong đại dịch vi rút Corona. Cụ thể, tình hình thực tế được thể hiện bởi biểu đồ phục hồi kinh tế hình chữ K khi những người có thu nhập cao trở nên ngày càng giàu có còn nhóm người thu nhập thấp thì ngược lại.

Số lượng tài sản khổng lồ của các tỷ phú tăng đến đỉnh điểm ở ngưỡng gấp 19 lần mức tăng trong suốt 31 năm qua từ điều chỉnh lạm phát 240 triệu USD năm 1990 đến 4,56 nghìn tỷ năm 2021. Báo cáo trên cũng sử dụng dữ liệu từ tạp chí Forbes nhằm theo dõi tài sản thu về của các tỷ phú từ 18 tháng 3 tới 12 tháng 4 năm 2021. Bên cạnh đó, số lượng tỷ phú tăng mạnh mẽ từ con số 66 năm 1990 đến 719 người vào thời điểm hiện tại.

Biểu đồ thu nhập của 10 người giàu nhất nước Mỹ giai đoạn 18/3/2020 đến 12/4/2021
Biểu đồ tài sản ròng của 10 người giàu nhất nước Mỹ giai đoạn 18/3/2020 đến 12/4/2021. (Ảnh: Insider)

Theo Chuck Collins, giám đốc chương trình Bất bình đẳng tại IPS cho biết: “Điều đáng lo ngại là chúng ta đang làm tăng thêm sự bất bình đẳng... có nghĩa là số lượng các hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế ngày càng tăng. Đó là thực tế chúng ta vượt qua đại dịch nhưng trong bối cảnh ở một mức độ khác bất bình đẳng hơn”. Trong quý 4 năm 2020, chỉ có 50% người Mỹ nắm giữ 2,49 nghìn tỷ đô la trong tổng tài sản hộ gia đình. Trong khi đó, 1% giới tài phiệt và tỷ phú đã thêm khoảng 4 nghìn tỷ đô la vào tài sản của họ trong cùng thời điểm tiến hành nghiên cứu. Nhằm giảm thiểu khoảng cách bất bình đẳng kinh tế, Collins khuyến nghị kết hợp hỗ trợ người lao động và nâng mức đánh thuế đối với giới siêu giàu trong sáu tháng tới. Theo ông nếu không có các biện pháp kịp thời, bất bình đẳng sẽ ngày càng sâu sắc và dự đoán tỷ lệ sở hữu nhà giảm mạnh do thực tế người lao động dễ bị tổn thương kinh tế và thiếu tiền tiết kiệm.

Đánh thuế các tỷ phú đã trở thành tâm điểm tranh luận trong thời kỳ đại dịch. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết số tiền thuế thu được từ những người giàu có và các công ty có thể giúp phục hồi tình hình chung. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Nhà kinh tế học Angus Deaton từng đoạt giải Nobel về bất bình đẳng cho rằng những người giàu có sẽ tìm cách trốn thuế. Ngoài ra, tổng thống Joe Biden đã đề xuất tăng thuế doanh nghiệp để tài trợ cho gói cơ sở hạ tầng và cho biết những người Mỹ kiếm được hơn 400.000 USD có thể chịu mức tăng thuế. Collins cho hay Biden có lẽ sẽ mất khoảng hai năm để tạo ra sự thay đổi và bắt đầu đem lại sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của người dân Mỹ.

TL