Các công ty Nhật Bản có kế hoạch mua lại 32,4 tỷ USD cổ phiếu, cao nhất trong 16 năm qua

14:30 05/06/2022

Các công ty Nhật Bản có kế hoạch mua lại 4,2 nghìn tỷ yên (tương đương 32,4 tỷ USD) cổ phiếu của chính họ trong năm tài chính này.

Một bảng hiển thị các chỉ số chứng khoán quốc tế bên ngoài một công ty môi giới ở Tokyo. Các công ty Nhật Bản đang mua lại cổ phiếu, gửi đi một thông điệp rằng cổ phiếu của họ đang bị định giá thấp. © Reuters

Một bảng hiển thị các chỉ số chứng khoán quốc tế bên ngoài một công ty môi giới ở Tokyo.  Ảnh: Reuters.

Các công ty Nhật Bản có kế hoạch mua lại 4,2 nghìn tỷ yên (tương đương 32,4 tỷ USD) cổ phiếu của chính họ trong năm tài chính này, gần gấp đôi số tiền so với một năm trước đó khi các doanh nghiệp định hướng lại lượng tiền mặt dự trữ trong thời gian đại dịch thành phần thưởng cho nhà đầu tư.

Hitachi sẽ mua lại 200 tỷ yên cổ phiếu của chính mình, đánh dấu lần mua lại đầu tiên sau 8 năm và là kỷ lục cho một đợt duy nhất. Hãng điện thoại NTT sẽ mua lại 400 tỷ yên cổ phiếu và nhà cung cấp Murata Manufacturing của Apple sẽ mua lại tới 80 tỷ yên trong lần mua lại đầu tiên được thực hiện trong khoảng một thập kỷ.

Điều này xảy ra khi nền kinh tế Nhật Bản và thu nhập doanh nghiệp đang hướng tới sự phục hồi. 

Trang tin Nikkei đã xem xét các kế hoạch mua lại cổ phiếu cho năm tài chính hiện tại do các công ty niêm yết công bố vào tháng 4 và tháng 5 và nhận thấy tổng số đã tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức cao chưa từng thấy kể từ năm tài chính 2006.

Việc mua lại và hủy bỏ cổ phiếu có tác dụng nâng cao thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu. Phân bổ vốn thặng dư để mua lại giúp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn cho công ty.

Ông Kenichiro Yoshida, Chủ tịch Tập đoàn Sony cho biết: “Mua lại cổ phiếu là khoản đầu tư vào tương lai vì hiệu quả sử dụng vốn tăng lên tạo ra niềm tin cho thị trường"

Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei giảm 10% so với mức cao của năm ngoái, phần lớn là do những trở ngại từ việc thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Mua lại cổ phiếu như một lời thông điệp rằng các công ty tin rằng cổ phiếu của họ đang bị định giá thấp.

Công ty Hoa Kỳ đã và đang hoạt động mạnh mẽ hơn trên mặt trận này. Các công ty lớn của Mỹ đã thông báo mua lại hơn 400 tỷ USD trong năm nay, gấp gần 20 lần tổng số tiền mua lại của các đối tác Nhật Bản trong giai đoạn đó.

Nhưng một số công ty Mỹ, bao gồm cả Starbucks, đã tạm dừng mua lại, ưu tiên các khoản chi khác như tăng lương.

Theo khảo sát của Nikkei, các công ty Nhật Bản đã tăng lương trung bình 2,28% vào năm 2022, mức cao nhất trong 4 năm. Làm thế nào để phân chia tiền mặt giữa lợi nhuận của nhà đầu tư và các khoản đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai, chẳng hạn như chi tiêu vào nghiên cứu và phát triển, sẽ là một câu hỏi quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Bảo Bảo