Bhutan giảm một nửa phí du lịch hàng ngày để thu hút nhiều du khách hơn
Vương quốc Bhutan thuộc dãy Himalaya sẽ giảm một nửa khoản phí 200 USD hàng ngày mà nước này tính cho khách du lịch trong nỗ lực thúc đẩy một lĩnh vực vẫn đang gặp khó khăn một năm sau khi kết thúc các hạn chế do Covid-19.
Bhutan đã tăng “Phí phát triển bền vững” lên 200 USD mỗi du khách mỗi đêm, từ mức 65 USD, khi nước này chấm dứt hai năm hạn chế vì Covid vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để bù đắp lượng carbon do du khách tạo ra.
Chính phủ cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng mức giá mới 100 USD/đêm sẽ có hiệu lực từ tháng 9 và kéo dài 4 năm.
“Điều này thể hiện vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc tạo việc làm, thu ngoại tệ… và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung,” tổ chức này cho biết trong một tuyên bố.
Bhutan mở cửa đón khách du lịch vào năm 1974, khi đón được 300 du khách. Dữ liệu chính thức cho thấy con số này đã tăng vọt lên 315.600 vào năm 2019, tăng 15,1% so với một năm trước đó.
Bhutan luôn cảnh giác với tác động của du lịch đại chúng và cấm leo núi để bảo vệ sự thiêng liêng của các đỉnh núi.
Phí du lịch đã hạn chế lượng khách đến đối với những người chi tiêu nhiều hơn, những người chiếm một phần nhỏ trong số lượng du khách đến thăm Nepal gần đó.
Tuy nhiên, Bhutan hy vọng sẽ tăng đóng góp của du lịch cho nền kinh tế trị giá 3 tỷ USD lên 20%, từ mức khoảng 5%.
Dorji Dhradhul, tổng giám đốc Sở Du lịch, cho biết việc giảm một nửa phí có thể thúc đẩy lượng khách đến trong giai đoạn cao điểm du lịch từ tháng 9 đến tháng 12, bao gồm nhiều sự kiện tôn giáo và văn hóa ở quốc gia chủ yếu là Phật giáo.
Vào tháng 6, chính phủ đã nới lỏng các quy định về thời gian lưu trú và phí đối với khách du lịch nhưng số lượng du khách vẫn chưa tăng như mong đợi.
Ông Dhradhul cho biết hơn 56.000 khách du lịch đã đến thăm Bhutan kể từ tháng 1 nhưng khoảng 42.000 người là công dân Ấn Độ, những người chỉ phải trả khoản phí 1.200 rupee Ấn Độ (14,50 USD) mỗi ngày.
Khoảng 50.000 người Bhutan làm việc trong ngành du lịch và kiếm được khoảng 84 triệu USD mỗi năm trong 3 năm trước đại dịch bằng ngoại hối.
Mai Nguyên/ Theo Reuters
- AI có thể phân loại tái chế nhựa
- Yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
- Giải pháp để ngành cao su vượt thách thức từ quy định chống phá rừng của EU
- Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Sự lấp lánh của những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Ấn Độ liệu có tồn tại mãi mãi?
Cùng chuyên mục
TikTok khó thắng trong vụ kiện Chính phủ Mỹ
Tăng trưởng kinh tế quý 1 của Thái Lan có thể chững lại do xuất khẩu và nhu cầu nội địa
Sàn giao dịch carbon Malaysia tổ chức đấu giá tín chỉ carbon địa phương lần đầu tiên vào tháng 7
Tỷ lệ phá sản tăng vọt tại Mỹ khi các công ty mất hy vọng về việc cắt giảm lãi suất
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội