Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’

09:48 04/05/2024

Đồng yên được giao dịch ở mức 152,85 so với đồng đô la vào tối thứ Sáu theo giờ châu Á. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki từ chối bình luận khi được hỏi liệu mức giá hiện tại của đồng yên có phù hợp hay không.

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki phát biểu trong cuộc họp báo chủ tịch tại cuộc họp G7 của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, tại Toki Messe ở Niigata, Nhật Bản, vào ngày 13 tháng 5 năm 2023. Ảnh Reuters

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Shunichi Suzuki, trong buổi phát biểu hôm thứ Sáu, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp can thiệp tiền tệ của các nhà hoạch định chính sách nước này nếu đồng yên đã đi theo hướng rõ ràng và bắt đầu ảnh hưởng đến các hộ gia đình và công ty.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á ở Tbilisi, Georgia, ông chia sẻ rằng mong muốn của ông là tỷ giá hối đoái sẽ được ổn định. Ông nói với CNBC: “Khi có những biến động quá lớn, chúng ta có thể cần phải xử lý chúng”. Bộ trưởng Tài chính từ chối đưa ra bất kỳ ý kiến nào khi được hỏi về việc liệu mức giá hiện tại của đồng yên có phù hợp hay không. Ông cũng không lên tiếng về việc liệu Bộ của ông đã can thiệp vào thị trường tiền tệ gần đây trong bối cảnh căng thẳng về đầu cơ.

Vào thứ Tư, đồng yên đã tăng mạnh hơn 2% để đạt mức gần 153 đồng một đô la. Theo một số nhà phân tích thị trường, nguyên nhân có thể là do can thiệp của chính phủ. Tuy nhiên, chính quyền Nhật Bản vẫn chưa công bố chính thức về vai trò của họ trong việc hỗ trợ tiền tệ.

Nicholas Smith, một chiến lược gia Nhật Bản tại CLSA, cho biết vào đầu tuần này trên CNBC: “Chính phủ đã từ chối tiết lộ liệu họ có can thiệp hay không, nhưng tôi không nghĩ nhiều người có bất kỳ nghi ngờ nào”.

Việc đồng yên giảm giá so với đồng đô la có thể gây ra tổn thất cho nền kinh tế bằng cách tăng chi phí nhập khẩu, và lời phát biểu của Suzuki hôm thứ Sáu càng khẳng định thêm rằng các nhà hoạch định chính sách đang chặt chẽ theo dõi tỷ giá hối đoái.

Đồng yên đã được giao dịch ở mức 152,85 so với đồng đô la vào tối thứ Sáu theo giờ châu Á. Trong vài thập kỷ qua, trong khi các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu thắt chặt chính sách của họ, Nhật Bản vẫn duy trì chiến lược về tiền tệ lỏng lẻo.

Quân Anh/ Theo CNBC