Ankiti Bose - nữ CEO trẻ nhất từng điều hành một startup có quy mô tỷ USD tại châu Á

14:58 16/06/2021

Ankiti Bose hiện là một trong những nữ CEO trẻ nhất điều hành một startup có quy mô tỷ USD tại châu Á. Zilingo Pte, nền tảng kinh doanh thời trang trực tuyến, có trụ sở tại Singapore được thành lập vào năm 2014 bởi Ankiti Bose, khi đó là nhà phân tích tại Sequoia Ấn Độ và một người hàng xóm tên Dhruv Kapoor.

Ankiti Bose lớn lên tại Ấn Độ. Cha Bose là kỹ sư làm cho một công ty dầu mỏ nhà nước. Do tính chất công việc của cha nên gia đình Bose cứ phải di chuyển liên tục từ khi Bose còn là một đứa trẻ. Nhờ đó, Bose có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau trên khắp đất nước Ấn Độ. 

Ankiti Bose (trái) và Dhruv Kapoor - đồng sáng lập Zilingo. Nguồn ảnh: Internet
Ankiti Bose (trái) và Dhruv Kapoor - đồng sáng lập Zilingo. Nguồn ảnh: Internet.

Mẹ Bose đã thôi làm giảng viên đại học và dành toàn bộ thời gian ở nhà dạy dỗ đứa con duy nhất của mình. Bose đã có thành tích xuất sắc khi còn là một sinh viên. Ankiti Bose học chuyên ngành toán và kinh tế học và sau đó có được một công việc nhiều người mơ ước tại hãng tư vấn McKinsey & Co. ở Ấn Độ, nơi cô theo dõi mảng viễn thông, truyền thông và công nghệ đang bùng nổ.

Bose cho biết, mình đã có tính toán và hoàn toàn tự tin khi thành lập Zilingo sau khi trau dồi trình độ chuyên môn trong việc đánh giá các startup lớn tại Đông Nam Á khi còn làm chuyên gia phân tích ở mảng vốn đầu tư mạo hiểm của Sequoia India. Thời gian đó giúp cô nhận ra cơ hội rất lớn trong việc thành lập startup.

Cảm hứng ban đầu để Bose quyết định khởi nghiệp một phần đến từ lần ghé thăm chợ Chatuchak nổi tiếng ở Bangkok, nơi có hơn 15.000 gian hàng bán đủ loại hàng hóa từ khắp thái Lan. Bose nhận ra những người bán hàng này không có đủ cơ hội để mở rộng kinh doanh.

Kể từ khi thiết lập sự hiện diện đầu tiên tại Thái Lan và Campuchia vào năm 2015, Zilingo đã nhanh chóng mở rộng và hiện có văn phòng tại 8 quốc gia với 400 nhân viên. Công ty đang vận hành các website thương mại điện tử thời trang tại Indonesia, Thái Lan và Philippines và đang chuẩn bị ra mắt tại Úc trong tương lai gần.

Với Ankiti Bose, cô thừa nhận mình cảm thấy hạnh phúc vì đã đi làm thuê cho công ty trước khi quyết định tạo dựng sự nghiệp riêng. Trên thực tế, công việc đó đã giúp cô rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay. “Công việc trước đây đã cho Dhruv và tôi cơ hội đi vòng quanh và tìm hiểu người tiêu dùng thực sự muốn gì” – Ankiti Bose. 

Ankiti Bose và các cộng sự của mình. Nguồn ảnh: Internet
Ankiti Bose và các cộng sự của mình. Nguồn ảnh: Internet.

Bose nghỉ việc vào năm 2015, ngay trước sinh nhật thứ 24. Bose cùng với người đồng sáng lập Dhruv Kapoor đã dành bốn năm qua để xây dựng một nền tảng thương mại điện tử trị giá gần 1 tỷ USD, để giúp các nhà bán lẻ thời trang độc lập ở Đông Nam Á bán sản phẩm của họ trên online.

Tính đến tháng 2/2019, Zilingo – trụ sở đặt tại Singapore đã có 7 triệu người dùng hoạt động trên toàn cầu và định giá 970 triệu USD. Điều đó đã chính thức đặt Bose vào vị trí người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp có giá trị 1 tỷ USD. 

Kể từ khi bắt đầu khi khởi nghiệp cho đến nay, Bose vẫn giữ được ý thức quan sát nhạy bén đó. Bose vẫn tiếp tục theo dõi ngành công nghiệp và các đối thủ cạnh tranh chặt chẽ, để “đi tắt đón đầu”. Cứ khoảng 3-4 tháng là cô lại học được một điều gì đó mới để ứng dụng cho công ty của mình. Đó cũng chính là cách Bose giúp Zilingo trở nên khác biệt trên thị trường đầy cạnh tranh. Hiện nay, Bose nằm trong nhóm các nhà sáng lập ở Đông Nam Á đang khai thác tiềm năng từ điện thoại thông minh, thương mại điện tử với tiềm năng phát triển ngày càng mạnh mẽ.

TH