Trump, tỷ phú Việt 'rớt' top 500 người giàu nhất thế giới
Trong danh sách cập nhật ngày 26/7 của Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các tỷ phú Việt không lọt top 500 người giàu nhất thế giới.
Theo Bloomberg, danh sách 500 người giàu nhất được cập nhật vào mỗi cuối ngày giao dịch ở New York dựa trên phân tích tài sản ròng của các tỷ phú thế giới.
Người giàu nhất thế giới vẫn tiếp tục là ông chủ Microsoft Bill Gates với khối tài sản ròng 91 tỷ USD tính đến hết ngày 25/7. Tuy nhiên, so với một ngày trước đó, tài sản của Bill Gates đã “bốc hơi” hơn 20 triệu USD.
Sau Bill Gates là Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, với 88,8 tỷ USD. Khác với người giàu nhất, kết thúc ngày giao dịch 24/7, Bezos kiếm được 98,1 triệu USD.
Đáng chú ý, trong top 10, có đến một nửa là các tỷ phú công nghệ, gồm cả ông chủ Facebook Mark Zuckerberg ở vị trí thứ 5 với 70,4 tỷ USD.
Trump, tỷ phú Việt 'rớt' top 500 người giàu nhất thế giới - ảnh 1
Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới tính đến hết ngày 25/7.
Chốt danh sách là tỷ phú Enrique Razon, “trùm” resort – casino của Philippines. Ông này có tổng tài sản 3,85 tỷ USD.
Như vậy, với khối tài sản hiện tại ở mức 2,86 tỷ USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump “rớt” khỏi bảng vàng 500 người giàu nhất thế giới. Không có người Việt nào ở trong danh sách này.
Trước đó, trong danh sách do tạp chí Forbes công bố hồi tháng 3, Việt Nam có hai tỷ phú lọt top những người giàu nhất thế giới, ông Phạm Nhật Vượng của Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ Vietjet Air. Tuy nhiên, thứ hạng của họ còn khá xa so với con số 500, lần lượt là 867 và 1.678.
Ngoài ra, theo danh sách của Bloomberg, Jack Ma đang là người giàu nhất Trung Quốc với 43,3 tỷ USD dù xếp ở thứ hạng 14, bỏ xa Vương Kiện Lâm chỉ có 30,5 tỷ USD.
TÚ OANH
Theo Bloomberg/ Tienphong.vn
- Vai trò quan trọng của kỹ năng mềm ra quyết định
- Startup giáo dục trực tuyến Việt lọt top 'ngôi sao đang lên' của Edtech thế giới
- Mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi xuất xưởng được 10.000 chiếc trong 1 tháng
- Tạo đà phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu
- "Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn muốn đầu tư vào ngành bán dẫn Việt Nam"
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển