Tập đoàn 911 lên kế hoạch lãi 2022 gấp 3 lần năm ngoái

21:15 07/06/2022

Năm 2022, Tập đoàn 911 đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 37,5 tỷ đồng, đều lần lượt gấp gần 3 lần kết quả 2021.

Dự kiến vào ngày 20/06 tới, Công ty CP Tập đoàn 911 (NO1) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như những định hướng hoạt động trong năm nay.

Năm 2022, Tập đoàn 911 đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 37,5 tỷ đồng, đều lần lượt gấp gần 3 lần kết quả 2021.

Tập đoàn 911 lên kế hoạch lãi 2022 gấp 3 lần năm ngoái
Tập đoàn 911 lên kế hoạch lãi 2022 gấp 3 lần năm ngoái.

Để thực hiện được kế hoạch trên, Ban lãnh đạo 911 cho biết sẽ theo sát biến động của thị trường để từ đó mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng. Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực ô tô vận tải để tận dụng hệ sinh thái khách hàng sẵn có, hướng đến tầm nhìn trở thành nhà cung cấp máy xây dựng thuận tiện nhất Việt Nam.

Về định hướng phát triển, thời gian tới, Tập đoàn 911 sẽ triển khai dự án hợp tác cùng Tập đoàn Z-ton Hàn Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất cần cẩu gắn trên xe ô tô tải. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thành lập chi nhánh tại Lào để phát triển thị trường tiềm năng này.

Không chỉ định hướng cho năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty cũng nêu lên tầm nhìn phát triển của đơn vị trong giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Tập đoàn sẽ mở chuỗi showroom ô tô điện trong năm 2024, từ đó hướng đến mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lãi gộp 180 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội, Tập đoàn 911 sẽ thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ ngày 17/12/2021-10/01/2022. Sau đợt IPO, Công ty đã phát hành thành công 5.5 triệu cp, nâng số lưu hành lên 24 triệu cp.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, Tập đoàn 911 đã thu được 55 tỷ đồng từ đợt IPO. Theo kế hoạch trước đó, Công ty sẽ dùng 22 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng và nợ đến hạn, 33 tỷ đồng còn lại để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Tuy nhiên, trong thời gian chào bán cổ phiếu, một số khoản vay ngân hàng và khoản nợ đã đến hạn nên Công ty đã thanh toán bằng nguồn khác. Vì vậy, kế hoạch sử dụng vốn được điều chỉnh thành 5 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán nợ, còn 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

PV