Sam Bankman-Fried đối diện 40-50 năm tù giam

23:53 16/03/2024

Ngoài số năm tù, công tố viên cũng đề nghị tịch thu 11 tỷ USD từ Bankman-Fried để bù đắp cho những tổn thất mà các nhà đầu tư đã đổ tiền vào FTX và quỹ phòng hộ Alameda.

Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried.

Sam Bankman-Fried có thể phải ngồi tù 40-50 năm sau khi bị kết án vì đánh cắp hàng tỷ USD từ sàn tiền số FTX do người này sáng lập.

Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX đang chờ kết quả tuyên án vào ngày 28/3 tại Tòa án liên bang Manhattan. Trong biên bản ghi nhớ công bố ngày 15/3, các công tố viên đã đề xuất số năm tù cho Bankman-Fried là 40-50 năm dù người này không nhận tội. "Ngay cả bây giờ, Bankman-Fried vẫn không thừa nhận những gì mình đã làm là sai", biên bản nêu. "Cuộc sống của ông ta những năm qua là sự tham lam và ngạo mạn chưa từng có, tham vọng và liên tục đánh bạc bằng tiền của người khác".

Ngoài số năm tù, công tố viên cũng đề nghị tịch thu 11 tỷ USD từ Bankman-Fried để bù đắp cho những tổn thất mà các nhà đầu tư đã đổ tiền vào FTX và quỹ phòng hộ Alameda.

Hồi tháng 11/2023, bồi thẩm đoàn tại bang New York (Mỹ) kết tội Bankman-Fried lừa đảo các khách hàng và nhà đầu tư.

Theo Reuters, các công tố viên liên bang tại Manhattan (New York) nói rằng "hàng ngàn người mỗi ngày", trong đó có những người ở vùng chiến sự và các quốc gia bất ổn, đã tín nhiệm đầu tư vào FTX.

FTX, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số từng có lúc lớn thứ 2 thế giới, sụp đổ do phá sản hồi năm 2022.

Luật sư Marc Mukasey của ông Bankman-Fried nói rằng, mức án tù giam từ 5 năm 3 tháng cho đến 6 năm 6 tháng là phù hợp. Luật sư này cho rằng, các khách hàng của FTX sẽ lấy lại phần lớn số tiền, trong khi thân chủ không có ý định đánh cắp.

Ông Mark Botnick, người phát ngôn của ông Bankman-Fried, cho biết, luật sư Mukasey sẽ nộp đơn phản hồi các công tố viên vào tuần tới.

Thẩm phán Kaplan dự kiến sẽ tuyên án Bankman-Fried vào ngày 28/3 tại Tòa án liên bang Manhattan. Bankman-Fried được cho là sẽ kháng cáo.

Bankman-Fried tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts và làm việc ở Phố Wall trước khi tạo ra sự bùng nổ về giá trị của các tài sản kỹ thuật số như bitcoin. Sàn giao dịch tiền số FTX do Bankman-Fried sáng lập từng lớn thứ 3 thế giới với giá trị mà Forbes ước tính khoảng 26 tỷ USD. Tài sản của nhà sáng lập FTX bốc hơi vào tháng 11/2022 khi FTX tuyên bố phá sản sau làn sóng rút tiền của khách hàng.

Bankman-Fried bị bắt vào tháng 12/2022 tại Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở, và bị dẫn độ về Mỹ.

Minh Phương (t/h)

Tags: